Bạc Liêu giải thích về các trường hợp 3 lần dương tính vẫn được xuất viện

NHẬT HỒ |

Bà N.H.N, Giám đốc mỹ phẩm Đông Anh Bạc Liêu có ba lần xét nghiệm dương tính nhưng vẫn được ra viện.

Ngày 25.9, Bác sĩ Mã Quốc Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết bà N.H.N cùng 3 người thân đã được ra viện.

Điều khiến nhiều người dân quan tâm và lo lắng là bà N vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính trong 3 lần xét nghiệm gần nhất trước khi ra viện. Cụ thể, lần thứ nhất vào ngày 17.9, lần thứ hai vào ngày 21.9 và lần thứ ba vào ngày 23.9.

Giấy ra viện của bà N.H.N giám đốc mỹ phẩm Đông Anh Bạc Liêu dù có ba lần xét nghiệm dương tính. Ảnh: Nhật Hồ
Giấy ra viện của bà N.H.N - Giám đốc mỹ phẩm Đông Anh Bạc Liêu dù có 3 lần xét nghiệm dương tính. Ảnh: Nhật Hồ

Cùng ra viện có mẹ bà N cũng có kết quả xét nghiệm 3 lần dương tính cùng thời gian trên. Con bà N cũng có hai lần dương tính vào các ngày 17.9 và ngày 21.9, một lần âm tính vào ngày 23.9.

Bác sĩ Mã Quốc Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu giải thích cho cả 3 trường hợp F0 nhưng cho ra viện nói trên là đúng với quy định hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Văn bản thể hiện bà N.H.N cả ba lần xét nghiệm đều dương tính nhưng vẫn được ra viện khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ
Văn bản thể hiện bà N.H.N cả 3 lần xét nghiệm đều dương tính nhưng vẫn được ra viện khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể tại văn bản số 1191/SYT-NVY ngày 15.9 về phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có quy định người bệnh COVID-19 xuất viện khi có đủ các điều kiện sau:

Xuất viện vào ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 khi đạt các tiêu chuẩn: Có triệu chứng lâm sàng trong 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; tối thiếu lấy 2i mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính, hoặc nồng độ virus thấp (CT> 30); thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới ra viện không quá 24 giờ.

Căn cứ các quy định này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã làm giấy ra viện cho các trường hợp trên.

Được biết, ngày 9.9, bà N.H.N (sinh năm 1997, giám đốc công ty mỹ phẩm ở phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ ngày 23.8 đến ngày 7.9, bà N đã đi nhiều nơi trên địa bàn TP Bạc Liêu. Liên quan đến ca nhiễm này, đến nay đã có 7 trường hợp F0 và gần 100 trường hợp F1, F2.

Ngày 24.9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố Bạc Liêu đã chính thức khởi tố vụ án, khám xét nơi ở của bà N. đồng thời điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Trước thông tin, bà N.H.N và bà H.T.K.C có kết quả dương tính nhưng vẫn được xuất viện về nhà khiến nhiều người lo lắng. Bởi trước đó, tỉnh Bạc Liêu có trường hợp người đã điều trị khỏi COVID-19 tái dương tính đến 2 lần khiến nhiều người phải cách ly vì vô tình trở thành F1.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án liên quan đến cơ sở mỹ phẩm ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 24.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” phát hiện ngày 9.9, tại cơ sở mỹ phẩm Đông Anh tại khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Nghịch lý vốn nằm chờ dự án

NHẬT HỒ |

Hàng loạt công trình cấp thiết, công trình dân sinh có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 đang dở dang. Trong khi đó nguồn vốn vẫn còn nằm im trong Kho bạc nhà nước. Các chủ đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu hiện chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công trên 30%.

Bạc Liêu: Người đi đường bất ngờ được mời test COVID-19 ngẫu nhiên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.9, nhiều người đi đường tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu rất bất ngờ khi được chặn lại mời test nhanh COVID-19. Hầu hết người dân đều bất ngờ và đồng tình với cách làm này.

Đường phố Bạc Liêu đông như chưa hề có dịch trong ngày đầu nới lỏng

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách theo mức độ nguy cơ. Hầu hết các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, một số ít theo Chị thị 15 sau hơn hai tháng siết chặt ra đường. Dù được khuyến cáo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đề phòng dịch bệnh, nhưng đường phố đông đúc, tấp nập như chưa hề có dịch.

Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập 18 Trạm Y tế lưu độngtại các xã, phường để phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Khởi tố vụ án liên quan đến cơ sở mỹ phẩm ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 24.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” phát hiện ngày 9.9, tại cơ sở mỹ phẩm Đông Anh tại khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Nghịch lý vốn nằm chờ dự án

NHẬT HỒ |

Hàng loạt công trình cấp thiết, công trình dân sinh có ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 đang dở dang. Trong khi đó nguồn vốn vẫn còn nằm im trong Kho bạc nhà nước. Các chủ đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu hiện chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công trên 30%.

Bạc Liêu: Người đi đường bất ngờ được mời test COVID-19 ngẫu nhiên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.9, nhiều người đi đường tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu rất bất ngờ khi được chặn lại mời test nhanh COVID-19. Hầu hết người dân đều bất ngờ và đồng tình với cách làm này.

Đường phố Bạc Liêu đông như chưa hề có dịch trong ngày đầu nới lỏng

NHẬT HỒ |

Ngày 20.9, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách theo mức độ nguy cơ. Hầu hết các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 19, một số ít theo Chị thị 15 sau hơn hai tháng siết chặt ra đường. Dù được khuyến cáo tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đề phòng dịch bệnh, nhưng đường phố đông đúc, tấp nập như chưa hề có dịch.

Bạc Liêu gấp rút thành lập 18 Trạm y tế lưu động

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 16.9, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức thành lập 18 Trạm Y tế lưu độngtại các xã, phường để phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.