Bạc Liêu: F1 chiếm 50% mới dừng tổ chức học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tính đến sáng ngày 1.3, toàn ngành có 828 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 116 giáo viên và 712 học sinh các cấp. Hiện còn 104 giáo viên và 647 học sinh đang được điều trị bệnh COVID-19.

Chỉ tính riêng trong ngày 28.2 đã có 51 giáo viên và 229 học sinh được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Phần lớn các trường hợp được phát hiện là do tự test nhanh tại nhà.

Trước tình trạng này, nhiều phụ huynh lo lắng khi cho con em mình đến trường, nhất là trẻ từ 5 đến 12 tuổi chưa được tiêm vaccine.

Bà Nguyễn Thanh Mừng, có con học lớp 1 tại một trường tiểu học ở Thành phố Bạc Liêu lo lắng: “Lớp con tôi học có một bạn F0, con tôi không tiếp xúc gần, nhưng ngày nào cùng có F0 trong trường khiến chúng tôi lo lắng. Nếu cháu bị F0, phải cách ly trong khi điều kiện nhà tôi không đảm bảo cho việc cách ly tại nhà”.

Trong khi đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu mới đây, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho biết, học sinh đi học trực tiếp từ ngày 7.2, đa số nhận được sự đồng tình của phụ huynh.

Tuy nhiên, đã ghi nhận nhiều trường hợp F0. Tỉ lệ đi học trở lại của các khối lớp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của toàn tỉnh trên 95%. Ngành giáo dục đã hướng dẫn cho các trường học nếu lớp học nào có số F1 hơn 50% thì lớp học đó sẽ chuyển sang học trực tuyến, chứ chưa có quyết định dừng đến trường.

Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cũng kiến nghị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh hỗ trợ kinh phí cho ngành mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại trường học, lớp học, bởi hiện tại các trường đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trước thực trạng  này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị cho ngành giáo dục đáp ứng công tác phòng, chống dịch tại trường học; ngành giáo dục cùng ngành y tế phối hợp, tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch trong nhà trường, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế. Các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm 5K; cấp cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho F0 điều trị tại nhà, tiếp tục duy trì các tổ y tế, tổ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Sau nhiều tháng vùng xanh, có 3 đơn vị cấp xã vùng vàng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau nhiều ngày toàn bộ cấp xã tại tỉnh Bạc Liêu là vùng xanh, ngày 22.2 tỉnh Bạc Liêu có 3 đơn vị cấp xã là vùng vàng.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Bạc Liêu: Sau nhiều tháng vùng xanh, có 3 đơn vị cấp xã vùng vàng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau nhiều ngày toàn bộ cấp xã tại tỉnh Bạc Liêu là vùng xanh, ngày 22.2 tỉnh Bạc Liêu có 3 đơn vị cấp xã là vùng vàng.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

Bạc Liêu: Chỉ học sinh cuối cấp mới học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 14.2, hàng ngàn học sinh các khối lớp cuối cấp ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp. Các khối lớp còn lại học trực tuyến; hệ mầm non, mẫu giáo vẫn chưa được học. Nhiều trường tăng cường phòng chống dịch ngay từ cổng vào.

Bạc Liêu sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Theo kế hoạch từ ngày 14.2 học sinh các khối lớp cuối cấp mới học trực tiếp. Các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Mọi công tác chuẩn bị trường lớp đã được sẵn sàng từ ngày 12.4.

Bạc Liêu thận trọng cho học sinh đến trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.