Bạc Liêu dỡ phong tỏa nhiều khu cách ly y tế tại huyện Phước Long

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu dỡ phong tỏa nhiều khu cách ly y tế tại huyện Phước Long. Đây là những địa điểm có nhiều doanh nghiệp, công nhân bị cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, các vùng cách ly y tế tại khu vực ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thanh; ấp Bình Hổ A, ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long được kết thúc thời gian cách ly y tế, giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 29.7.

Vùng cách ly y tế khu vực ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long có 63 hộ; 198 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế một phần của ấp Bình Hổ A nối liền với một phần của ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Trong đó, một phần khu vực ấp Bình Thạnh, gồm 216 hộ, 726 nhân khẩu và 32 cơ sở kinh doanh; Một phần khu vực ấp Bình Hổ A, gồm 98 hộ, 302 nhân khẩu và 44 cơ sở kinh doanh.

Trước đó, do trên địa bàn các ấp trên có ca bệnh COVID-19 nên Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 13.7 và ngày 17.7.

Đến ngày 28.7, những ca bệnh tại những địa phương nói trên đã được xuất viện nên tỉnh Bạc Liêu quyết định dỡ bỏ cách ly y tế.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Bạc Liêu vắng lặng đêm đầu hạn chế ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ

NHẬT HỒ |

Ngày đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thực hiện hạn chế người đi ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau. Đường phố vắng lặng, nhiều nơi không một bóng người qua lại.

Bạc Liêu có 133 điểm 10, lọt vào Top 10 toàn quốc

NHẬT HỒ |

Thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh đạt 99,6%, tiếp tục nằm trong top 10 cả nước.

Từ 26.7, Bạc Liêu yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 18h đến 5h sáng

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân người dân toàn tỉnh không ra đường vào ban đêm (từ 18h đến 5h sáng hôm sau) trong phạm vi toàn tỉnh. Biện pháp này nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu gặp khó khăn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Hầu hết doanh nghiệp tại Bạc Liêu đều có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” rất khó thực hiện, nếu xảy ra dịch bệnh chỉ có cách duy nhất là đóng cửa.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bạc Liêu phân 3 tầng trong điều trị F0

NHẬT HỒ |

Làm việc tại tỉnh Bạc Liêu ngày 23.7, Phó Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý phân tầng trong điều trị F0 và không nên quá hoang mang với dịch bệnh COVID-19. Đã là bệnh thì sẽ có giải pháp phòng chống, giải pháp điều trị.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án điều trị 1.000 giường F0

NHẬT HỒ |

Chiều 22.7, Đoàn công tác của Bộ Y tế chia ra làm 3 tổ đến tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, đoàn công tác đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án có 1.000 giường bệnh điều trị F0 tại địa phương này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Đường phố Bạc Liêu vắng lặng đêm đầu hạn chế ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ

NHẬT HỒ |

Ngày đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thực hiện hạn chế người đi ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau. Đường phố vắng lặng, nhiều nơi không một bóng người qua lại.

Bạc Liêu có 133 điểm 10, lọt vào Top 10 toàn quốc

NHẬT HỒ |

Thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh đạt 99,6%, tiếp tục nằm trong top 10 cả nước.

Từ 26.7, Bạc Liêu yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 18h đến 5h sáng

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân người dân toàn tỉnh không ra đường vào ban đêm (từ 18h đến 5h sáng hôm sau) trong phạm vi toàn tỉnh. Biện pháp này nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu gặp khó khăn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Hầu hết doanh nghiệp tại Bạc Liêu đều có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” rất khó thực hiện, nếu xảy ra dịch bệnh chỉ có cách duy nhất là đóng cửa.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bạc Liêu phân 3 tầng trong điều trị F0

NHẬT HỒ |

Làm việc tại tỉnh Bạc Liêu ngày 23.7, Phó Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý phân tầng trong điều trị F0 và không nên quá hoang mang với dịch bệnh COVID-19. Đã là bệnh thì sẽ có giải pháp phòng chống, giải pháp điều trị.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án điều trị 1.000 giường F0

NHẬT HỒ |

Chiều 22.7, Đoàn công tác của Bộ Y tế chia ra làm 3 tổ đến tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, đoàn công tác đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án có 1.000 giường bệnh điều trị F0 tại địa phương này.