Bạc Liêu: Đảm bảo đủ phòng thi, nhân lực trong các tình huống phòng dịch

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu vẫn quyết tâm thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng trên cơ sở đảm bảo an toàn cho học sinh và những người làm nhiệm vụ kỳ thi.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kiểm tra tại điểm in, sao đề thi, bà Sang yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tất cả các khâu, vòng bảo vệ, trang thiết bị… để đảm bảo được thông suốt, an toàn.

Bà Sang cũng lưu ý đối với những người làm công tác in, sao, bảo vệ… cần được đảm bảo sức khỏe, việc ăn, nghỉ được tốt nhất.

Theo ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, toàn tỉnh có hơn 5.500 thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh bố trí 12 điểm thi với 238 phòng thi ở các huyện, thị, thành phố.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ông Tân cho biết, ngành Giáo dục cơ bản đã có những tính toán như vệ sinh trường thi, chuẩn bị các điều kiện nước sạch, xà phòng, sát khuẩn…

“Còn việc có đo thân nhiệt thí sinh, bắt buộc đeo khẩu trang hay không thì vẫn chờ chỉ đạo của cơ quan thẩm quyền”, ông Tân nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang nhận định: “Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến mới, nếu tới đây có yêu cầu giãn cách xã hội, mà Bộ Giáo dục vẫn duy trì kỳ thi thì tính phương án tăng số phòng thi lên. Hiện tại, mỗi phòng thi cao nhất là 24 em, thêm 2 cán bộ coi thi nữa là 26 người, trung bình một phòng rộng 50m2, mỗi người đảm bảo từ 1,5m - 2m”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Học sinh chuyển sang ôn thi trực tuyến

Đặng Chung |

Hơn 900.000 sĩ tử trên cả nước đang trải qua những ngày căng thẳng, lo lắng vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong khi ngày thi tốt nghiệp THPT đã cận kề. Theo các giáo viên, việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 lúc này là bình tĩnh và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

COVID-19 bùng phát, các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Đức Thiện - Cát Tường |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra các phương án dự kiến tổ chức kỳ thi giữa mùa dịch COVID-19.

Vẫn tổ chức thi tốt nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định chống dịch

Vương Trần |

Sáng 29.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Nhiều phương án đảm bảo phòng, chống dịch cho thí sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khi có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp. Ngoài việc sắp xếp thí sinh ngồi giãn cách, rà soát thí sinh có nguy cơ lây nhiễm để bố trí phòng thi riêng, nhiều cơ sở giáo dục còn thực hiện tuyên truyền, để học sinh chủ động phòng dịch và vững tâm bước vào kỳ thi.

Giáo dục 24/7: "Bùng" dịch COVID-19, kịch bản nào cho thi tốt nghiệp THPT 2020?

Nhóm PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TPHCM tăng cao kỷ lục; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra như dự kiến; Lịch nghỉ hè của học sinh...

Đà Nẵng khuyến cáo thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phòng dịch COVID-19

Hải Minh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu 100% thí sinh dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi.

Chủ tịch Đồng Tháp gửi thư động viên học sinh trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT

HỒNG LAN |

Ngày 28.7, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp chính thức đăng tải thư của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương gửi đến thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của thầy cô giáo, phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh  lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ Thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Học sinh chuyển sang ôn thi trực tuyến

Đặng Chung |

Hơn 900.000 sĩ tử trên cả nước đang trải qua những ngày căng thẳng, lo lắng vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong khi ngày thi tốt nghiệp THPT đã cận kề. Theo các giáo viên, việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 lúc này là bình tĩnh và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

COVID-19 bùng phát, các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Đức Thiện - Cát Tường |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra các phương án dự kiến tổ chức kỳ thi giữa mùa dịch COVID-19.

Vẫn tổ chức thi tốt nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định chống dịch

Vương Trần |

Sáng 29.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Nhiều phương án đảm bảo phòng, chống dịch cho thí sinh

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khi có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp. Ngoài việc sắp xếp thí sinh ngồi giãn cách, rà soát thí sinh có nguy cơ lây nhiễm để bố trí phòng thi riêng, nhiều cơ sở giáo dục còn thực hiện tuyên truyền, để học sinh chủ động phòng dịch và vững tâm bước vào kỳ thi.

Giáo dục 24/7: "Bùng" dịch COVID-19, kịch bản nào cho thi tốt nghiệp THPT 2020?

Nhóm PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TPHCM tăng cao kỷ lục; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra như dự kiến; Lịch nghỉ hè của học sinh...

Đà Nẵng khuyến cáo thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phòng dịch COVID-19

Hải Minh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu 100% thí sinh dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi.

Chủ tịch Đồng Tháp gửi thư động viên học sinh trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT

HỒNG LAN |

Ngày 28.7, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp chính thức đăng tải thư của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương gửi đến thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của thầy cô giáo, phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh  lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ Thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.