Bạc Liêu: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo kiểm tra khan hiếm xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh việc người dân phản ánh không mua được xăng dầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, hiện nay, nông dân Bạc Liêu đang vào thời điểm thu hoạch vụ lúa hè thu. Tuy nhiên, bà con than một số cửa hàng có dấu hiệu găm hàng, không bán xăng dầu để phục vụ việc thu hoạch lúa.

Do đó, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp lớn, khẩn trương thành lập các tổ công tác để phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh ngay tình trạng trên nhằm giúp bà con nông dân thuận lợi hơn trong thu hoạch lúa.

Nhiều diện tích lúa tại tỉnh Bạc Liêu ảnh hưởng thời tiết sập khi đến ngày thhuh hoạch, trong khi các chủ máy gặt khó tìm mua dầu đẩy nông dân vào thế khó. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều diện tích lúa tại tỉnh Bạc Liêu ảnh hưởng thời tiết sập khi đến ngày thu hoạch, trong khi các chủ máy gặt khó tìm mua dầu đẩy nông dân vào thế khó. Ảnh: Nhật Hồ

Được biết vụ lúa Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã gieo sạ hơn 56.000ha. Hiện, nông dân trên địa bàn các huyện như Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Hòa Bình… đang bước vào thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi, lúa sập nhiều ảnh hưởng đến năng suất, cộng với giá lúa thấp khiến người trồng lãi không cao, thậm chí không có lãi.

Tại huyện Vĩnh Lợi, ông Tô Thanh Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết toàn huyện xuống giống hơn 17.000ha với các giống lúa chủ yếu như ST, RVT, OM18… Lũy kế đến nay đã thu hoạch được hơn 9.000ha, năng suất trung bình chỉ đạt từ 5,5 - 6 tấn/ha.

Tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có hiện tượng chủ máu gặt mua dầu rất khó khăn do các chủ cây xăng bán ra với số lượng hạn chế vì thông tin giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh tới. Ảnh: Nhật Hồ
Tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có hiện tượng chủ máy gặt mua dầu rất khó khăn do các chủ cây xăng bán ra với số lượng hạn chế vì thông tin giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh tới. Ảnh: Nhật Hồ

Theo ông Mã Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) thì nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được khoảng 30% trong tổng số hơn 10.000ha lúa vụ Hè Thu. Tuy nhiên, do thiếu nhiên liệu nên việc thu hoạch của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nông dân phải chạy đôn chạy đáo để tìm mua nhiên liệu cho máy gặt để thu hoạch các trà lúa. Chưa kể, hàng chục ghe thu mua lúa cũng đang phải nằm im vì không có nhiên liệu để chạy.

Cái khó nữa của nông dân là do ảnh hưởng của đợt mưa liên tục vừa qua, nhiều diện tích lúa trên địa bàn bị đổ ngã, đã đến ngày thu hoạch nếu không kịp thu hoạch sẽ lên mầm, gây thất thoát và khó tiêu thụ.

Hiện, ngành chức năng huyện đang phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tìm hướng khắc phục, hỗ trợ tối đa để nông dân sớm thu hoạch được, hạn chế thất thoát và tiêu thụ được thuận lợi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL: Thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, cây xăng lẫn người dân đều gặp khó

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Khoảng 1 tuần qua, do thiếu hụt nguồn nhiên liệu từ đầu mối cung ứng, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở một số tỉnh ở miền Tây đối mặt với tình trạng thua lỗ. Không chỉ doanh nghiệp gặp khó, người dân cũng kêu than, bởi việc mua nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa cũng rất khó khăn.

Nguy cơ tái diễn tình trạng khan hàng, "găm hàng" xăng dầu?

CƯỜNG NGÔ |

Giá dầu thế giới có khả năng tăng mạnh trở lại. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục kêu lỗ do chiết khấu giảm, càng kinh doanh càng lỗ. Nguy cơ tái diễn tình trạng khan hàng, “găm hàng” xăng dầu có thể xảy ra và giải pháp nào để giải quyết?

Kiểm soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Cường Ngô |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu trưởng phòng, đội trưởng các Đội QLTT chủ động phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh, bán xăng dầu trái phép.

8 DN kinh doanh xăng dầu ở miền Tây khó đáp ứng nguồn cung dịp lễ 2.9

Thành Nhân |

8 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở miền Tây khẳng định nguồn cung ứng xăng dầu tại TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận là thiếu hụt cục bộ, nhiều cửa hàng xăng dầu của 8 doanh nghiệp này trên địa bàn khó đáp ứng nguồn cung cho người dân trong dịp lễ 2.9 và thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: Lao dốc không phanh, tín hiệu tiêu cực

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: WTI ở ngưỡng 92,15 USD/thùng, dầu Brent 99,79 USD/thùng.

Xăng dầu: Thiếu là thiếu chứ không thể “báo cáo thì không thiếu”

Đào Tuấn |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định không thiếu nguồn cung. Nhưng đây là tấm biển “hết xăng” được treo đàng hoàng ở Tuyên Quang. Còn ở Sóc Trăng: 100/450 cửa hàng xăng dầu toàn tỉnh “chỉ nhận được nhiên liệu nhỏ giọt".

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

ĐBSCL: Thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, cây xăng lẫn người dân đều gặp khó

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Khoảng 1 tuần qua, do thiếu hụt nguồn nhiên liệu từ đầu mối cung ứng, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở một số tỉnh ở miền Tây đối mặt với tình trạng thua lỗ. Không chỉ doanh nghiệp gặp khó, người dân cũng kêu than, bởi việc mua nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa cũng rất khó khăn.

Nguy cơ tái diễn tình trạng khan hàng, "găm hàng" xăng dầu?

CƯỜNG NGÔ |

Giá dầu thế giới có khả năng tăng mạnh trở lại. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục kêu lỗ do chiết khấu giảm, càng kinh doanh càng lỗ. Nguy cơ tái diễn tình trạng khan hàng, “găm hàng” xăng dầu có thể xảy ra và giải pháp nào để giải quyết?

Kiểm soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Cường Ngô |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu trưởng phòng, đội trưởng các Đội QLTT chủ động phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh, bán xăng dầu trái phép.

8 DN kinh doanh xăng dầu ở miền Tây khó đáp ứng nguồn cung dịp lễ 2.9

Thành Nhân |

8 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở miền Tây khẳng định nguồn cung ứng xăng dầu tại TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận là thiếu hụt cục bộ, nhiều cửa hàng xăng dầu của 8 doanh nghiệp này trên địa bàn khó đáp ứng nguồn cung cho người dân trong dịp lễ 2.9 và thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: Lao dốc không phanh, tín hiệu tiêu cực

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: WTI ở ngưỡng 92,15 USD/thùng, dầu Brent 99,79 USD/thùng.

Xăng dầu: Thiếu là thiếu chứ không thể “báo cáo thì không thiếu”

Đào Tuấn |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định không thiếu nguồn cung. Nhưng đây là tấm biển “hết xăng” được treo đàng hoàng ở Tuyên Quang. Còn ở Sóc Trăng: 100/450 cửa hàng xăng dầu toàn tỉnh “chỉ nhận được nhiên liệu nhỏ giọt".