Bạc Liêu: Chủ động phòng chống không để dịch bệnh lây lan

NHẬT HỒ |

Đó là chỉ đạo cương quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ngày 6.12.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nếu không tập trung quyết liệt và để dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như của cả nước.

Vì vậy, để chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các ngành, các cấp phải thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Nơi tiếp nhận người cách ly tập trung tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Nơi tiếp nhận người cách ly tập trung tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc quyết liệt, không được chủ quan, lơ là đối với công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, các địa phương phải giám sát và nắm chặt các đối tượng nhập cảnh qua đường tiểu ngạch để kịp thời cưỡng chế đưa vào cách ly tập trung; lực lượng Công an, Quân sự phối hợp làm tốt hơn nữa công tác quản lý khu cách ly; Ngành y tế phải kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; Ngành giáo dục phải thực hiện tốt công tác khử trùng, vệ sinh tại các trường học; Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, nhất là việc mang khẩu trang khi vào các cơ sở y tế và đến nơi công cộng.

Tính đến ngày 6.12, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận và cách ly tập trung 2.463 người, số người hết thời gian cách ly là 2.462 người, trong đó phần lớn là công dân Việt Nam được tiếp nhận từ nước ngoài về trong 8 đợt. Qua công tác xét nghiệm, sàng lọc đã có 48 ca dương tính, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nay tất cả đã khỏi bệnh.

Theo kế hoạch dự kiến, vào ngày 12.12, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp nhận 343 công dân từ Myanmar về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Gia Lai

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Bạc Liêu và Gia Lai.

Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Bãi rác sinh hoạt tại thị trấn Châu Hưng (Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là bãi rác tập trung duy nhất nhận rác từ Thành phố Bạc Liêu và các tỉnh lân cận trong 20 năm qua.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, phê chuẩn ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phan Thanh Duy, bà Cao Xuân Thu Vân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bạc Liêu: Đi lao động ngoài nước được hỗ trợ ngay 13 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Từ 2021 đến 2025, tỉnh Bạc Liêu dự kiến đưa 1.300 người đi lao động ngoài nước. Trung bình mỗi năm đưa 300 lao động đi ngoài nước. Các thị trường lao động chủ yếu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (TQ).

Một người từ Trung Quốc về Bạc Liêu, Cà Mau gấp rút tìm 39 người để cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 1.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận, tỉnh này đã đưa một trường hợp người về từ Trung Quốc "trốn" cách ly tập trung vào cơ sở cách ly tập trung theo quy định và đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế biệt phủ xây trái phép nhưng cố tình không tháo dỡ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù hạn định yêu cầu tháo dỡ tòa nhà xây dựng trái phép, khôi phục nguyên trạng đã hết, tuy nhiên chủ nhân tòa biệt phủ trái phép lý sự rằng không tìm ra thợ giỏi để tháo dỡ, buộc nhà chức trách phải ban hành quyết định cưỡng chế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ mang quà đến Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraina vào ngày 20.2 - chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự gần 1 năm trước.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Gia Lai

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Bạc Liêu và Gia Lai.

Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Bãi rác sinh hoạt tại thị trấn Châu Hưng (Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là bãi rác tập trung duy nhất nhận rác từ Thành phố Bạc Liêu và các tỉnh lân cận trong 20 năm qua.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, phê chuẩn ông Phạm Văn Thiều làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phan Thanh Duy, bà Cao Xuân Thu Vân làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bạc Liêu: Đi lao động ngoài nước được hỗ trợ ngay 13 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Từ 2021 đến 2025, tỉnh Bạc Liêu dự kiến đưa 1.300 người đi lao động ngoài nước. Trung bình mỗi năm đưa 300 lao động đi ngoài nước. Các thị trường lao động chủ yếu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (TQ).

Một người từ Trung Quốc về Bạc Liêu, Cà Mau gấp rút tìm 39 người để cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 1.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận, tỉnh này đã đưa một trường hợp người về từ Trung Quốc "trốn" cách ly tập trung vào cơ sở cách ly tập trung theo quy định và đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.