Bạc Liêu: Cháu bé hở hàm ếch bị bỏ rơi đã về "ngôi nhà" mới

NHẬT HỒ |

Sau hơn 4 tháng ở Bệnh viện Bạc Liêu, bé trai hở hàm ếch bị bố mẹ bỏ rơi đã về "ngôi nhà" mới là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, nơi cũng có hàng chục em kém may mắn như bé.

Ngày 21.3, bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tiếp nhận và đưa bé L.H.P (tên trước đây là L.H.K.K) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, vừa mới sinh ra được 3 tiếng, bé L.H.P được một người phụ nữ đưa vào Bệnh viện Bạc Liêu lúc 6 giờ 40 sáng ngày 10.11. Người này nói là bạn làm công nhân ở chung với mẹ bé. Do bé bị nhiễm khuẩn sơ sinh nên đưa từ huyện lên tuyến tỉnh để điều trị.

Sau khi tiếp nhận, y, bác sĩ bệnh viện đề nghị người phụ nữ này cung cấp thêm giấy chứng sinh, nhưng sau đó không thấy quay lại nữa. Từ lúc đó, bé được điều trị, chăm sóc tại khoa Nhi của Bệnh viện Bạc Liêu.

Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bé P là trường hợp trẻ bị bỏ rơi đặc biệt. Bởi từ lúc bị bỏ rơi bé đã bị bệnh. Bác sĩ bệnh viện đã điều trị bé lành bệnh và được tập thể khoa Nhi nuôi dưỡng bằng tất cả tình thương của y, bác sĩ tại đây.

Sau hơn 4 tháng ở bệnh viện, sức khỏe của bé đã rất tốt. Để bé có điều kiện chăm sóc phù hợp với trường hợp trẻ bị bỏ rơi, ngày 18.3, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu đã chính thức tiếp nhận bé vào trung tâm.

Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu bày tỏ lời cảm ơn tập thể Bệnh viện Bạc Liêu nói chung, khoa Nhi nói riêng trong thời gian qua đã tận tình điều trị, chăm sóc cho bé.

Bà Tô Hồng Nguyên, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu cho biết, Trung tâm sẽ phân công nhân viên làm "bảo mẫu" trực tiếp chăm sóc bé.

Về việc bé P bị hở hàm ếch, bà Nguyên cho biết, Trung tâm sẽ làm các thủ tục cần thiết khi có điều kiện sẽ đưa bé đi chữa trị giúp bé bình thường trở lại, có cuộc sống tốt nhất.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly phòng chống COVID-19 theo quy định.

Bạc Liêu: Xin vào khu cách ly tập trung để chăm sóc con nhỏ

NHẬT HỒ |

Có đến 37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly theo quy định. Nhân viên Khu cách ly tập trung không đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, trong khi hàng chục người xin được vào Khu cách ly để chăm sóc thân nhân mình.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Bạc Liêu: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Chiều 11.3, Văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết 32 về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Xác minh việc một học sinh bị hành hung, làm nhục

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo video clip lan truyền trên mạng, một học sinh nữ đã bị một nữ học sinh khác bắt chui qua hai chân, nắm tóc, quỳ và đe dọa.

Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly phòng chống COVID-19 theo quy định.

Bạc Liêu: Xin vào khu cách ly tập trung để chăm sóc con nhỏ

NHẬT HỒ |

Có đến 37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly theo quy định. Nhân viên Khu cách ly tập trung không đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, trong khi hàng chục người xin được vào Khu cách ly để chăm sóc thân nhân mình.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Bạc Liêu: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Chiều 11.3, Văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết 32 về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động.