Bạc Liêu: Cách ly 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NHẬT HỒ |

3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, sau đó cùng với 3 phụ nữ đến Bạc Liêu du lịch. Cả 6 người nghỉ trong một khách sạn tại phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tất cả 6 người đã được cách ly, chờ xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngày 10.8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tiến hành làm việc với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Liu Feng tại cơ quan Công an Bạc Liêu (ảnh Công an cung cấp)
Liu Feng tại cơ quan Công an Bạc Liêu (ảnh Công an cung cấp)

Được biết, trước đó, ngày 23.7, nhóm người gồm: Liu Feng, sinh năm 1986; Liu Wu, sinh năm 1989; Dong Chao Jiang, sinh năm 1984, cùng ngụ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; Lò Thị P, sinh năm 1997, ngụ xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Võ Thị Thanh T, sinh năm 1995, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và Sơn Thị Hoàng N, sinh năm 1996, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu thuê xe ôtô di chuyển từ Tây Ninh đến Bạc Liêu để tham quan, du lịch và nghỉ ngơi tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, Thành phố Bạc Liêu.

Liu Wu tại cơ quan Công an Bạc Liêu (ảnh Công an cung cấp)
Liu Wu tại cơ quan Công an Bạc Liêu (ảnh Công an cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp với Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn mà nhóm nói người trên đang ở.

Dong Chao Jiang khai nhận vào Việt Nam trái phép (ảnh Công an cung cấp)
Dong Chao Jiang khai nhận vào Việt Nam trái phép (ảnh Công an cung cấp)

Làm việc với cơ quan Công an, tất cả 6 trường hợp đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đặc biệt 3 trường hợp người Trung Quốc là Liu Feng, Liu Wu và Dong Chao Jiang khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, sau đó di chuyển đến các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh và Bạc Liêu để tham quan, du lịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang tái bùng phát với diễn biến ngày càng phức tạp, Công an tỉnh đã đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đưa tất cả 6 trường hợp trên đi cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý hành vi nhập cảnh trái phép đối với các trường hợp trên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trục xuất 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam cho Bộ đội Biên phòng để tiến hành các thủ tục trục xuất.

Bình Dương: 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế ở Bình Dương bị buộc cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Bắc Ninh: Đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly

Phạm Đông |

Qua kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc đang thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bình Dương: Buộc cách ly 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Có 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương phát hiện tạm giữ. Hiện những người này đang bị buộc cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19.

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 4.8, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cách ly y tế 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 4.8, thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết vào khoảng 16h30 ngày 3.8, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng khi tuần tra khu vực Hòn Một, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đã xác định lý do người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên Đông Vương |

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó tìm việc làm, đi du lịch và số lượng tương đối đông vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, theo Bộ Công an.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Trục xuất 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam cho Bộ đội Biên phòng để tiến hành các thủ tục trục xuất.

Bình Dương: 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế ở Bình Dương bị buộc cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Bắc Ninh: Đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly

Phạm Đông |

Qua kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc đang thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bình Dương: Buộc cách ly 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Có 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương phát hiện tạm giữ. Hiện những người này đang bị buộc cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19.

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 4.8, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cách ly y tế 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 4.8, thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết vào khoảng 16h30 ngày 3.8, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng khi tuần tra khu vực Hòn Một, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đã xác định lý do người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên Đông Vương |

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó tìm việc làm, đi du lịch và số lượng tương đối đông vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, theo Bộ Công an.