Bạc Liêu: Cá sấu vào sân nhà lúc nửa đêm

NHẬT HỒ |

Con cá sấu bò trước sân nhà lúc nửa đêm đã bị người dân vây bắt trói lại. Tuy nhiên chưa thể khẳng định là cá sấu trong đìa cá mà Bạc Liêu vây bắt mấy ngày qua.

Sáng 2.4, ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu cho biết, người dân ở ấp Cái Tràm A1 vừa bắt được một con cá sấu nặng 20kg.

“Con cá sấu bị người dân bắt ngay trước sân nhà”, ông Dũng cho hay.

Con cá sấu người dân bắt được có chiều dài khoảng 1,6m, bị người dân trói chặt mõm và 4 chân. Khi bị đụng vào, con cá vùng vẫy rất hung dữ.

Nửa đêm cá sấu vào trước sân nhà tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu người dân vây bắt. Ảnh: Nhật Hồ
Nửa đêm cá sấu vào trước sân nhà tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu người dân vây bắt. Ảnh: Nhật Hồ

Anh Tuấn (người dân địa phương) cho biết, khoảng 1h sáng, anh nghe tiếng chó sủa ngay gần nhà. Lúc đó, hàng xóm gọi anh sang nói phát hiện có con cá sấu ngay trước sân gần cổng rào. “Tôi đi qua cùng với 3 người khác bắt trói con cá sấu này. Nếu không có cổng rào có thể con cá sấu đã bò xuống dưới sông ngay trước nhà rồi”, anh Tuấn cho biết.

Người dân địa phương chưa rõ con cá sấu này từ đâu và vì sao đi vào được trong sân nhà.

Chính quyền địa phương cũng chưa thể khẳng định con cá sấu này có phải là con cá sấu ở dưới ao cá mà mấy ngày qua tìm kiếm vây bắt hay không, do địa điểm bắt được con cá và ao cá cách khá xa - hơn 1km.

Trước mắt, ngành chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc. Chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân trên địa bàn xã ở các ao, kênh có thể có cá sấu để bảo đảm an toàn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp

NHẬT HỒ |

Ngày 30.3, tại TP. Bạc Liêu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 150 cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Vây bắt cá sấu ước nặng hàng chục ký dưới ao cá

NHẬT HỒ |

Con cá sấu ước nặng hàng chục ký được phát hiện dưới ao cá của người dân đang được ngành chức năng cũng người dân vây bắt. Hiện tại vẫn chưa bắt được con cá này.

Bạc Liêu: Dành 1 tỉ đồng khắc phục đoạn kè hư hỏng mà Báo Lao Động phản ánh

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu sẽ bỏ ra 1 tỉ đồng để khắc phục sự cố sạt lở bờ kè mà Báo Lao Động đã thông tin.

Hợp tác xã của người nghèo ở Bạc Liêu

An Nhiên |

Là đơn vị điển hình thành công trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Bạc Liêu, hơn chục năm qua, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500 xã viên. Trong đó, đa phần xã viên từng thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở các xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cơ hội tìm việc tại ngày hội việc làm

NHẬT HỒ |

Ngày 18.3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề: “Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động”.

Bạc Liêu chính thức tách 2 siêu sở thành 4 sở

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức lại 2 "siêu sở" là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 sở, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Bạc Liêu: Tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp

NHẬT HỒ |

Ngày 30.3, tại TP. Bạc Liêu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 150 cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Vây bắt cá sấu ước nặng hàng chục ký dưới ao cá

NHẬT HỒ |

Con cá sấu ước nặng hàng chục ký được phát hiện dưới ao cá của người dân đang được ngành chức năng cũng người dân vây bắt. Hiện tại vẫn chưa bắt được con cá này.

Bạc Liêu: Dành 1 tỉ đồng khắc phục đoạn kè hư hỏng mà Báo Lao Động phản ánh

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu sẽ bỏ ra 1 tỉ đồng để khắc phục sự cố sạt lở bờ kè mà Báo Lao Động đã thông tin.

Hợp tác xã của người nghèo ở Bạc Liêu

An Nhiên |

Là đơn vị điển hình thành công trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Bạc Liêu, hơn chục năm qua, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500 xã viên. Trong đó, đa phần xã viên từng thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở các xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cơ hội tìm việc tại ngày hội việc làm

NHẬT HỒ |

Ngày 18.3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề: “Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động”.

Bạc Liêu chính thức tách 2 siêu sở thành 4 sở

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức lại 2 "siêu sở" là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 sở, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.