Bạc Liêu: Ảnh hưởng COVID-19, nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Tại hội nghị tổng kết BHXH tỉnh Bạc Liêu năm 2020 chiều 27.1, bà Huỳnh Hằng Nga, Phó Giám đốc BHXH Bạc Liêu cho biết, năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19 đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, thu nhập của người dân bị giảm, công tác tuyên tuyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT cũng bị hạn chế.

Theo BHXH tỉnh Bạc Liêu, tính đến 31.12.2020, số người tham gia BHXH, BHYT hơn 732.900 người, tăng 5.604 người so với năm 2019; trong đó có 9.911 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước).

Toàn tỉnh Bạc Liêu thu hơn 1.296 tỉ đồng, tăng gần 52 tỉ đồng so với cùng năm 2019; tổng số chi là hơn 1.473 tỉ đồng, tăng hơn 45,743 tỉ đồng.

Bạc Liêu giảm 36.000 đối tượng tham gia BHYT năm 2020 (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu giảm 36.000 đối tượng tham gia BHYT năm 2020 (ảnh Nhật Hồ)

Tổng số nợ tính đến 31.12.2020 là 31,959 tỉ đồng; trong đó, nợ BHXH là 28,270 tỉ đồng, nợ BHTN là 947 triệu đồng, nợ BHYT 2,742 tỉ đồng.

Lãnh đạo BHXH Bạc Liêu cũng đã nêu ra một số khó khăn, như các doanh nghiệp tại địa phương chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động thiếu ổn định, dẫn đến nợ chây ì, khó có khả năng chi trả.

Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp tham gia bảo hiểm cho người lao động đã qua đào tạo phải cộng thêm 7%, nhưng doanh nghiệp chỉ đóng cho người lao động bằng mức lương tối thiểu vùng; đơn vị chưa quan tâm đến việc đối chiếu số lao động và quỹ lương hàng tháng với cơ quan BHXH, dẫn đến khi đối chiếu chốt sổ cho người lao động phải thực hiện tính lãi truy thu.

Việc thu BHYT năm 2020 giảm mạnh (chủ yếu đối tượng người nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn) do mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế đối tượng này vẫn thuộc diện có thu nhập thấp nên việc tuyên truyền vận động các đối tượng này tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình là rất khó. Con số giảm lên đến trên 36.000 người.

BHXH Bạc Liêu kiến nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán đối tượng người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao kế hoạch phát triên đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương ngay từ đầu năm 2021; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh để thanh, kiểm tra, rà soát, đối chiêu dữ liệu các đơn vị hoạt động nhưng chưa tham gia, hoặc tham gia chưa đủ BHXH, BHYT cho người lao động nhằm thực hiện tốt chihs sách an sinh xã hội ở địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Bạc Liêu xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự

NHẬT HỒ |

Sáng 21.1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu kết nạp mới 3.682 đoàn viên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 20.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Một trong những điểm đáng chú ý là các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu đã phát triển đoàn viên mới đạt kết quả khá cao, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Bạc Liêu: Tuyên dương tập thể, cá nhân phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

4 tập thể và 100 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tuyên dương. Nhiều người không ngại ngày đêm sống cùng những người cách ly do COVID-19.

Bạc Liêu: Không để thiếu máu trong dịp Tết Tân Sửu

NHẬT HỒ |

Các ngân hàng máu sống sẽ hoạt động xuyên suốt trong dịp Tết Tân Sửu 2021, kịp thời hiến máu cứu người. Các cơ sở y tế đảm bảo cung cấp máu cho người cần.

Bạc Liêu: 7/7 huyện, thị, thành đều bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu

NHẬT HỒ |

Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, tất cả 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút. Thời gian bắn pháo hoa là sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đọc thư chúc mừng năm mới.

Bạc Liêu: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chưa tới 60%

NHẬT HỒ |

Các Ban quản lý dự án tỉnh, các chủ đầu tư, UBND huyện, thành phố là chủ đầu tư của các dự án chậm giải ngân vốn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu giải ngân vốn đầu tư côngđạt tỉ lệ chưa tới 60%.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Công an tỉnh Bạc Liêu xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự

NHẬT HỒ |

Sáng 21.1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu kết nạp mới 3.682 đoàn viên

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 20.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Một trong những điểm đáng chú ý là các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu đã phát triển đoàn viên mới đạt kết quả khá cao, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Bạc Liêu: Tuyên dương tập thể, cá nhân phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

4 tập thể và 100 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tuyên dương. Nhiều người không ngại ngày đêm sống cùng những người cách ly do COVID-19.

Bạc Liêu: Không để thiếu máu trong dịp Tết Tân Sửu

NHẬT HỒ |

Các ngân hàng máu sống sẽ hoạt động xuyên suốt trong dịp Tết Tân Sửu 2021, kịp thời hiến máu cứu người. Các cơ sở y tế đảm bảo cung cấp máu cho người cần.

Bạc Liêu: 7/7 huyện, thị, thành đều bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu

NHẬT HỒ |

Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, tất cả 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút. Thời gian bắn pháo hoa là sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đọc thư chúc mừng năm mới.

Bạc Liêu: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chưa tới 60%

NHẬT HỒ |

Các Ban quản lý dự án tỉnh, các chủ đầu tư, UBND huyện, thành phố là chủ đầu tư của các dự án chậm giải ngân vốn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu giải ngân vốn đầu tư côngđạt tỉ lệ chưa tới 60%.