Bạc Liêu: 9 người về từ vùng dịch âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Tất cả những người trở về từ vùng dịch, những người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân về Bạc Liêu đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 01.2, bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh thông Bạc Liêu - cho biết, cả 9 trường hợp công dân Bạc Liêu về từ vùng dịch đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hồng Dân, vào lúc 12h ngày 30.1.2021, tại Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc A, ngành chức năng đã tiến hành làm việc, động viên 1 trường hợp là 1 phụ nữ (sinh năm 1994, ngụ ấp Bình Lộc, xã Vĩnh Lộc A), được xác định là về từ tỉnh Hải Dương đi cách ly tập trung.

Sau khi tuyên truyền về sự nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh COVID-19, ngành chức năng đã đưa người phụ nữ này về khu cách ly tập trung của huyện Hồng Dân thực hiện cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, vào khoảng hơn 10h, ngày 30.1, tại Trạm y tế xã Vĩnh Lộc, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũng đã tiến hành làm việc, đưa 6 trường hợp về khu cách ly tập trung của huyện đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Trong đó, có 3 trường hợp về từ tỉnh Bắc Ninh; 3 trường hợp về từ huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Ngoài ra, ngành chức năng huyện Hồng Dân cũng đã đưa 2 trường hợp về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào khu cách ly tập trung, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp này được xác định về Bạc Liêu vào ngày 28.1.2021.

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào ngày 31.1.2021, cả 9 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện tất cả công dân trên đang được cách ly tập trung tại Khu cách ly của huyện Hồng Dân.

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu cũng lấy mẫu xét nghiệm 5 người, trong đó có 4 người đi cùng chuyến bay VN213 và 1 tài xế có về Bạc Liêu. Cả 5 người đều có kết quả âm tính lần 1.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị công dân về từ vùng có dịch khai báo y tế để nơi đây hướng dẫn, cách ly theo quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

16 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

Trang Hà |

Tính đến ngày 1.2 đã có 16 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1.2 sau khi có học sinh liên quan đến các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Bạc Liêu: Cần 19.200 tỉ đồng khắc phục 39 khu vực sạt lở

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 39 khu vực sạt lở bờ sông, tốc độ sạt lở thường từ 1,0 – 2,0m/năm. Trong đó, có 1 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung. Người dân sống trong vùngsạt lở lúc nào cũng lo sợ.

Bạc Liêu giám sát chặt, cách ly người đi, về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, chiều ngày 29.1, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành văn bản tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Bạc Liêu: Ảnh hưởng COVID-19, nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Tại hội nghị tổng kết BHXH tỉnh Bạc Liêu năm 2020 chiều 27.1, bà Huỳnh Hằng Nga, Phó Giám đốc BHXH Bạc Liêu cho biết, năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19 đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, thu nhập của người dân bị giảm, công tác tuyên tuyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT cũng bị hạn chế.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

16 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

Trang Hà |

Tính đến ngày 1.2 đã có 16 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1.2 sau khi có học sinh liên quan đến các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Bạc Liêu: Cần 19.200 tỉ đồng khắc phục 39 khu vực sạt lở

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 39 khu vực sạt lở bờ sông, tốc độ sạt lở thường từ 1,0 – 2,0m/năm. Trong đó, có 1 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung. Người dân sống trong vùngsạt lở lúc nào cũng lo sợ.

Bạc Liêu giám sát chặt, cách ly người đi, về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, chiều ngày 29.1, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành văn bản tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Bạc Liêu: Ảnh hưởng COVID-19, nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Tại hội nghị tổng kết BHXH tỉnh Bạc Liêu năm 2020 chiều 27.1, bà Huỳnh Hằng Nga, Phó Giám đốc BHXH Bạc Liêu cho biết, năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19 đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, thu nhập của người dân bị giảm, công tác tuyên tuyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT cũng bị hạn chế.