Bạc Liêu: 5 năm, có 10% phụ nữ thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Thông qua các chương trình của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, trong 5 năm qua, có đến 10% phụ nữ thoát nghèo. Đặc biệt, tại tỉnh này, nhiều chị em là nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.

Ngày 16.12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị các cấp Hội Phụ nữ Bạc Liêu phải làm tốt công tác giáo dục truyền thống, xây dựng và phát huy những giá trị truyền thống đó thành những giá trị mới cho các thế hệ phụ nữ hôm nay luôn tự hào, không được quên, phải không ngừng học tập, rèn luyện.

Cũng tại Đại hội, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu các cấp hội phát huy vai trò, tiềm năng của các cấp hội phụ nữ, thu hút đông đảo chị em tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương; chủ động, sáng tạo tham gia các vấn đề liên quan đến phụ nữ đang đặt ra như: lao động, việc làm, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, buôn bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em…

Nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với phương châm hướng mạnh về cơ sở, vùng khó khăn, phức tạp, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu phát triển tăng thêm 16.380 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay trên 117.890 hội viên (chiếm 50,38% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên); giúp gần 10.000 lượt hộ hội viên phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có trên 3.300 hộ thoát nghèo; hỗ trợ trên 1.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; giải ngân trên 600 tỉ đồng, giúp cho gần 30.000 lượt hộ hội viên, phụ nữ vay đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh; trao tặng và sửa chữa trên 360 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho nữ cựu thanh niên xung phong, hội viên, phụ nữ, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 10 tỉ đồng. Tỉ lệ nữ Đại biểu Quốc hội đạt 50%, cao hơn tỉ lệ chung của cả nước. Đặc biệt, tại tỉnh này có nhiều phụ nữ là nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu sẽ giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động đến năm 2025

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động mất việc, thiếu việc, cần việc… Trước tình hình làn sóng lao động “hồi hương” làm đảo lộn công tác phòng chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động tại địa phương được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Bạc Liêu đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động từ đây đến năm 2025.

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Bạc Liêu còn gần 42.000 học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa chốt thời gian chính thức để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại học sinh cơ bản đã kiểm tra xong học kỳ 1 của năm học 2021 -2022.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% trong năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, diễn biến phức tạp tốc độ tăng tưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên 5%, mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Bạc Liêu sẽ giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động đến năm 2025

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động mất việc, thiếu việc, cần việc… Trước tình hình làn sóng lao động “hồi hương” làm đảo lộn công tác phòng chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động tại địa phương được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Bạc Liêu đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 94.000 lao động từ đây đến năm 2025.

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Bạc Liêu còn gần 42.000 học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa chốt thời gian chính thức để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại học sinh cơ bản đã kiểm tra xong học kỳ 1 của năm học 2021 -2022.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% trong năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, diễn biến phức tạp tốc độ tăng tưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên 5%, mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).