Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Ngày 9.12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu tiết kiệm tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng. Thông qua 47 cuộc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã phát hiện sai phạm trên 12 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 3,3 tỉ đồng; kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh, truy thu, cắt giảm khối lượng với tổng giá trị thành tiền trên 9,6 tỉ đồng.

Biểu tượng “Ba dân tộc” xây dựng từ năm 2024 đến nay mới được quyết toán. Ảnh: Nhật Hồ
Biểu tượng “Ba dân tộc” xây dựng từ năm 2014, đến nay mới được quyết toán. Ảnh: Nhật Hồ
Cây đờn kìm, biểu tượng của tỉnh Bạc Liêu dự toán 20 tỉ đồng, sau 7 năm xây dựng Kho bạc Nhà nước quyết toán hơn 13.8 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Cây đờn kìm, biểu tượng của tỉnh Bạc Liêu dự toán 20 tỉ đồng, sau 7 năm xây dựng, Kho bạc Nhà nước quyết toán hơn 13,8 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Hồ

Đáng chú ý, quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành năm 2021 đã tiết kiệm trên 3,5 tỉ đồng.

Trong đó có 3 công trình phục vụ Festival Đờn ca tài tử từ năm 2014 đã được quyết toán xong. Cụ thể, công trình xây dựng biểu tượng tỉnh Bạc Liêu (Cây đàn kìm cách điệu) dự toán trên 20 tỉ đồng nhưng được Kho bạc thanh toán hơn 14 tỉ đồng, chấp nhận quyết toán hơn 13,8 tỉ đồng (tiết kiệm hơn 300 triệu đồng).

Công trình Đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu (Nhà hát 3 nón lá) cũng được xây dựng năm 2014 với tổng dự toán hơn 222 tỉ đồng, nay Kho bạc Nhà nước chấp nhận quyết toán trên 199 tỉ đồng.

Cụm công trình được cho là phục vụ Festival Đờn ca tài tử nam Bộ năm 2024 cho đến năm 2021 mới được thanh, quyết toán. Ảnh: Nhật Hồ
Cụm công trình được cho là phục vụ Festival Đờn ca tài tử nam Bộ năm 2014 cho đến năm 2021 mới được thanh, quyết toán. Ảnh: Nhật Hồ

Công trình Sân phun nước nghệ thuật âm sàn và biểu tượng Ba dân tộc tổng dự toán trên 6 tỉ đồng, nay Kho bạc Nhà nước chấp nhận quyết toán hơn 4,9 tỉ đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu còn gần 42.000 học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa chốt thời gian chính thức để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại học sinh cơ bản đã kiểm tra xong học kỳ 1 của năm học 2021 -2022.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% trong năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, diễn biến phức tạp tốc độ tăng tưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên 5%, mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bạc Liêu: Vẫn duy trì quy định riêng trong phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 7.12, tỉnh Bạc Liêu duy trì quy định tạm thời trong phòng chống dịch COVID-19, áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, không phân biệt cấp độ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Bạc Liêu: Xuất hiện tình trạng lơ là trong phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tuy nhiên, qua thời gian dài siết chặt quản lý người ra đường, không tụ tập quá 10 người... nhiều người dân đã có dấu hiệu lơ là trong phòng chống dịch.

Bạc Liêu bỏ chốt kiểm soát, siết chặt phòng chống dịch từ bên trong

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU – Người dân vào tỉnh Bạc Liêu không còn phải khai báo y tế, kiểm tra COVID-19 tại các chốt chặn. Tỉnh này, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát siết chặt việc tuân thủ phòng chống dịch tại địa phương.

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Bạc Liêu còn gần 42.000 học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa chốt thời gian chính thức để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại học sinh cơ bản đã kiểm tra xong học kỳ 1 của năm học 2021 -2022.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% trong năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, diễn biến phức tạp tốc độ tăng tưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên 5%, mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bạc Liêu: Vẫn duy trì quy định riêng trong phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 7.12, tỉnh Bạc Liêu duy trì quy định tạm thời trong phòng chống dịch COVID-19, áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, không phân biệt cấp độ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Bạc Liêu: Xuất hiện tình trạng lơ là trong phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tuy nhiên, qua thời gian dài siết chặt quản lý người ra đường, không tụ tập quá 10 người... nhiều người dân đã có dấu hiệu lơ là trong phòng chống dịch.

Bạc Liêu bỏ chốt kiểm soát, siết chặt phòng chống dịch từ bên trong

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU – Người dân vào tỉnh Bạc Liêu không còn phải khai báo y tế, kiểm tra COVID-19 tại các chốt chặn. Tỉnh này, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát siết chặt việc tuân thủ phòng chống dịch tại địa phương.

Cà Mau, Bạc Liêu “đau đầu” với rác thải y tế từ các khu cách ly, điều trị

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng tỉnh Bạc Liêu, chất thải có nguy cơ lây nhiễm phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại các khu điều trị, cách ly, bệnh viện dã chiến… trung bình 4 đến 6 tấn/ngày. Trong khi đó tại Cà Mau đang tồn đọng khoảng 15 tấn rác thải y tế thiếu nơi xử lý.