Bạc Liêu: 120 công dân về từ vùng dịch đã hoàn thành cách ly

NHẬT HỒ |

120 trong tổng số 266 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài đã hoàn thành thời gian cách ly. Những người còn lại, sức khỏe tốt, sẽ được trở về nhà sau khi cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bạc Liêu ngày 24.8 cho biết, 120 công dân trở về từ nước ngoài đã hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Đây là 120 công dân trong tổng số 266 công dân Việt Nam vừa trở về từ Saudi Arabia và Cộng hòa Síp vào ngày 9.8, được cách ly tập trung theo quy định tại Khu Nhà ở sinh viên (phường 1, TP.Thành phố Bạc Liêu).

Kết quả xét nghiệm lần cuối vào ngày 23.8 gửi Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, 120 công dân âm tính và có sức khỏe tốt.

Sau khi trao giấy chứng nhận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức xe đưa 120 công dân đến bến xe Miền Tây, Miền Đông, sân bay Cần Thơ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) để công dân về với gia đình.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, ôtô chở 6 người trốn cách ly

Thanh Chung |

Từ Đà Nẵng trở về Quảng Ngãi nhưng tài xế xe ôtô chở 6 người đã khai báo y tế gian dối nhằm trốn cách ly tập trung.

Hết cách ly xã hội mới được tổ chức thi

Thùy Trang - Thanh Chung |

Trước thông tin đột ngột của Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) về việc quyết định thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8, dù ngay sau đó, chính Bộ này đã rút văn bản xuống “để xem xét tình hình dịch” nhưng đã gây tâm lý hoang mang cho hàng vạn thí sinh các tỉnh vùng dịch. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT nên cân nhắc việc xét tuyển tốt nghiệp thay vì mạo hiểm tổ chức kỳ thi vào lúc này.

Văn bản cách ly giả định bị đưa lên mạng xã hội khiến cả huyện nháo nhào

NHẬT HỒ |

Chỉ là văn bản giả định cho tình huống cách ly khi có bệnh COVID-19 lây lan ngoài cộng động, tuy nhiên, khi nó được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cho người dân huyện Đầm Dơi, Cà Mau vô cùng lo lắng.

Bác sĩ nói về sinh nhật Phó Chủ tịch phường và bệnh nhân 904 ở khu cách ly

HƯNG THƠ |

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, phụ trách khu cách ly phòng dịch COVID-19 nói rằng, chưa thấy ai liều như gia đình của ông H.V.C - Phó Chủ tịch phường 5 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), khi người âm tính và dương tính với COVID-19 lại cùng vào một phòng, có cả con nhỏ.

Bệnh viện Bạch Mai từng vượt qua 14 ngày cách ly COVID-19 ra sao?

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Mới đây, bệnh viện E Hà Nội đã phong toả tạm thời trong 1 ngày, do xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 tới khám bệnh. Trước đó vào cuối tháng 3, bệnh viện Bạch Mai cũng từng trải qua 14 ngày cách ly khi xuất hiện ca nhiễm Sars-CoV-2.

Bắc Giang: 1.200 công nhân tại huyện Sơn Động cách ly tại nhà

Bảo Hân |

Trong tháng 8, tại tỉnh Bắc Giang, có 6 doanh nghiệp cho 1.200 công nhân lao động thường trú tại huyện Sơn Động nghỉ việc tự cách ly tại nhà.

Bộ Y tế cho phép Bệnh viện E hoạt động trở lại sau 1 ngày cách ly

Thùy Linh |

Tối 20.8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Giám đốc Bệnh viện E về việc cho phép bệnh viện tiếp tục hoạt động trở lại sau gần 1 ngày dừng tiếp nhận khám chữa bệnh để phòng chống COVID-19.

Cách ly thêm 14 ngày Phó chủ tịch phường làm sinh nhật trong khu cách ly

Hưng Thơ |

Phó chủ tịch UBND phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị phải thực hiện cách ly thêm 14 ngày kể từ ngày tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly.

Từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, ôtô chở 6 người trốn cách ly

Thanh Chung |

Từ Đà Nẵng trở về Quảng Ngãi nhưng tài xế xe ôtô chở 6 người đã khai báo y tế gian dối nhằm trốn cách ly tập trung.

Hết cách ly xã hội mới được tổ chức thi

Thùy Trang - Thanh Chung |

Trước thông tin đột ngột của Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) về việc quyết định thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8, dù ngay sau đó, chính Bộ này đã rút văn bản xuống “để xem xét tình hình dịch” nhưng đã gây tâm lý hoang mang cho hàng vạn thí sinh các tỉnh vùng dịch. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT nên cân nhắc việc xét tuyển tốt nghiệp thay vì mạo hiểm tổ chức kỳ thi vào lúc này.

Văn bản cách ly giả định bị đưa lên mạng xã hội khiến cả huyện nháo nhào

NHẬT HỒ |

Chỉ là văn bản giả định cho tình huống cách ly khi có bệnh COVID-19 lây lan ngoài cộng động, tuy nhiên, khi nó được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cho người dân huyện Đầm Dơi, Cà Mau vô cùng lo lắng.

Bác sĩ nói về sinh nhật Phó Chủ tịch phường và bệnh nhân 904 ở khu cách ly

HƯNG THƠ |

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, phụ trách khu cách ly phòng dịch COVID-19 nói rằng, chưa thấy ai liều như gia đình của ông H.V.C - Phó Chủ tịch phường 5 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), khi người âm tính và dương tính với COVID-19 lại cùng vào một phòng, có cả con nhỏ.

Bệnh viện Bạch Mai từng vượt qua 14 ngày cách ly COVID-19 ra sao?

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Mới đây, bệnh viện E Hà Nội đã phong toả tạm thời trong 1 ngày, do xuất hiện ca nghi mắc COVID-19 tới khám bệnh. Trước đó vào cuối tháng 3, bệnh viện Bạch Mai cũng từng trải qua 14 ngày cách ly khi xuất hiện ca nhiễm Sars-CoV-2.

Bắc Giang: 1.200 công nhân tại huyện Sơn Động cách ly tại nhà

Bảo Hân |

Trong tháng 8, tại tỉnh Bắc Giang, có 6 doanh nghiệp cho 1.200 công nhân lao động thường trú tại huyện Sơn Động nghỉ việc tự cách ly tại nhà.

Bộ Y tế cho phép Bệnh viện E hoạt động trở lại sau 1 ngày cách ly

Thùy Linh |

Tối 20.8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Giám đốc Bệnh viện E về việc cho phép bệnh viện tiếp tục hoạt động trở lại sau gần 1 ngày dừng tiếp nhận khám chữa bệnh để phòng chống COVID-19.

Cách ly thêm 14 ngày Phó chủ tịch phường làm sinh nhật trong khu cách ly

Hưng Thơ |

Phó chủ tịch UBND phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị phải thực hiện cách ly thêm 14 ngày kể từ ngày tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly.