Bạc Liêu: 1 tàu cá chết máy, 3 tàu không thể vào đất liền vì bão số 1

NHẬT HỒ |

Một tàu cá của tỉnh Bạc Liêu bị chết máy trên biển ngay vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1 trong khi 3 tàu khác không thể quay vào đất liền, xin tránh nạn nước bạn.

Sáng ngày 2.1, ông Lại Thanh Ẩn- Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTTTKCN tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 8h sáng ngày 2.1, cơ quan chức năng địa phương đã nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp từ tàu cá số hiệu BL.93222TS do bà Nguyễn Thị Hân (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm chủ, bị chết máy tại tọa độ 7,58 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông, cách Gành Hào khoảng 130km, trên tàu có 8 thuyền viên. Đây là tàu vỏ thép, đóng theo chương trình 167.

Ông Lại Thanh Ẩn thông tin còn 1 tàu cá chết máy ngoài biển, 3 tàu nhỏ không thể vào bờ ở vùng ảnh hưởng của bão số 1 (ảnh Nhật Hồ)
Ông Lại Thanh Ẩn thông tin còn 1 tàu cá chết máy ngoài biển, 3 tàu nhỏ không thể vào bờ ở vùng ảnh hưởng của bão số 1 (ảnh Nhật Hồ)

Theo ông Ẩn, tàu cá bị nạn nằm ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, hiện cách tâm bão khoảng 320km. “Như vậy, với tốc độ đi của bão từ 10-15km thì chỉ còn khoảng 20 giờ nữa là tâm bão sẽ tới vị trí tàu gặp nạn”, ông Ẩn thông tin.

Hiện nay, các đơn vị đã có báo cáo yêu cầu cứu nạn về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Kiểm ngư, hệ thống Đài thông tin Duyên hải để nhờ cứu hộ.

Trong khi đó, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, ngoài chiếc tàu BL.93222TS nói trên, huyện còn 3 chiếc tàu cá có công suất nhỏ đang đánh bắt xa bờ không thể vào kịp, nên có thể phải xin trú tránh bão ở nước bạn là Indonesia, Malaysia. Do đó, ông Túy đề nghị tỉnh có phương án để hỗ trợ cho 3 tàu cá này.

Theo Ban chỉ huy PCTTTKCN tỉnh Bạc Liêu, tính đến 5h ngày 2.1, Bạc Liêu còn 310 tàu với 2.210 ngư dân còn hoạt động trên biển (trong đó, xa bờ: 207 tàu/1.794 ngư dân; gần bờ: 106 tàu/416 ngư dân). Tất cả tàu cá đều liên lạc được.

Dự báo cơn bão sẽ đi vào vịnh Thái Lan, càng đi nhanh càng mạnh dần lên cấp 9, giật cấp 11 trong những ngày tới (tính đến ngày 5.1). Tâm bão dự báo cách mũi Cà Mau khoảng 200km, bán kính vùng có gió mạnh cấp 6 sẽ ở ranh 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (ảnh hưởng các xã, thị trấn giáp ranh tỉnh Cà Mau của huyện Đông Hải, thị xã Giá Rai).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất chiều 2.1: Bão số 1 Pabuk gây gió lớn biển phía nam

Thảo Anh |

Từ hôm nay (2.1) đến hết ngày 3.1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cập nhật mới nhất trưa 2.1: Bão số 1 Pabuk có khả năng mạnh lên

Thảo Anh |

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 Pabuk di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đối phó bão số 1 - Pabuk: Cà Mau sơ tán dân trên đảo Hòn Chuối

NHẬT HỒ |

Sáng 2.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp triển khai phương án huy động tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1 (bão Pabuk).

Cập nhật mới nhất sáng 2.1: Bão số 1 Pabuk tiến gần hơn đến Nam Bộ

Thảo Anh |

Hồi 4h ngày 2.1, tâm bão số 1 Pabuk cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km, cách Côn Đảo khoảng 360km về phía đông nam.

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm biển, ứng phó bão số 1

NHẬT HỒ |

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm tàu thuyền ra khơi ngay trong ngày đầu năm mới. Hai tỉnh này cũng triển khai công tác ứng phó với bão số 1 dù dự báo không vào đất liền, nhưng không được chủ quan, lơ là.

Bão số 1 Pabuk giật cấp 10 vừa hình thành, cách Nam Bộ 500 km

Thảo Anh |

Chiều nay 1.1.2019, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 Pabuk - cơn bão đầu tiên trên biển Đông trong năm 2019, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ 500 km.

Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Thiếu vật tư y tế, bệnh viện huyết học hoãn tiếp nhận hiến máu toàn ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Do không đủ số lượng túi máu, hóa chất, vật tư y tế nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận hiến máu trong tháng 3.2023.

Cập nhật mới nhất chiều 2.1: Bão số 1 Pabuk gây gió lớn biển phía nam

Thảo Anh |

Từ hôm nay (2.1) đến hết ngày 3.1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cập nhật mới nhất trưa 2.1: Bão số 1 Pabuk có khả năng mạnh lên

Thảo Anh |

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 Pabuk di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đối phó bão số 1 - Pabuk: Cà Mau sơ tán dân trên đảo Hòn Chuối

NHẬT HỒ |

Sáng 2.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp triển khai phương án huy động tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1 (bão Pabuk).

Cập nhật mới nhất sáng 2.1: Bão số 1 Pabuk tiến gần hơn đến Nam Bộ

Thảo Anh |

Hồi 4h ngày 2.1, tâm bão số 1 Pabuk cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km, cách Côn Đảo khoảng 360km về phía đông nam.

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm biển, ứng phó bão số 1

NHẬT HỒ |

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm tàu thuyền ra khơi ngay trong ngày đầu năm mới. Hai tỉnh này cũng triển khai công tác ứng phó với bão số 1 dù dự báo không vào đất liền, nhưng không được chủ quan, lơ là.

Bão số 1 Pabuk giật cấp 10 vừa hình thành, cách Nam Bộ 500 km

Thảo Anh |

Chiều nay 1.1.2019, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 Pabuk - cơn bão đầu tiên trên biển Đông trong năm 2019, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ 500 km.