Bắc Kạn khởi động xây dựng tuyến đường gần 3.000 tỉ đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức triển khai các công tác ban đầu xây dựng dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, tại xã Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Chiều 7.4, tại xã Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn được thời gian từ TP. Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chỉ còn hơn 30 phút.

Tuyến đường có điểm đầu là nối từ QL3B (phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn), điểm cuối là động Hua Mạ (xã Quảng Khê, huyện Ba Bể), tổng chiều dài là 39km.

Thời gian tiến hành dự án kéo dài tới hết năm 2023, bắt đầu từ tháng 4.2021 triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đến tháng 11.2021 sẽ khởi công xây dựng.

Công trình có giá trị đầu tư lên đến 2.337 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Trong đó chi phí xây dựng là 1.632 tỉ đồng, đền bù giải phóng mặt bằng là 217 tỉ đồng, chi phí dự phòng gần 350 tỉ đồng, và các chi phí khác.

Dự án sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn là đại diện Chủ đầu tư.

Công trình khi hoàn thành sẽ giúp cho việc di chuyển của du khách từ TP. Bắc Kạn đi hồ Ba Bể rút ngắn được thời gian từ hơn 1h30 (như hiện nay) xuống còn khoảng hơn 30 phút.

Điều này sẽ giúp cho du khách dễ dàng di chuyển tới Di sản thiên nhiên Thế giới hồ Ba Bể. Kích cầu phát triển kinh tế tại địa phương

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

10 tỉ USD cho tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ liệu có đội giá thêm?

MINH QUÂN |

Đơn vị nghiên cứu dự án tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ khẳng định mức tổng đầu tư 10 tỉ USD cho tuyến đường sắt này đã được tính toán kỹ để sau này không đội giá.

Những tuyến đường thủy dễ tắc nghẽn nhất thế giới ngoài kênh đào Suez

Khánh Ly |

Kênh đào Suez chỉ là 1 trong 4 tuyến đường thủy huyết mạch của thế giới có rủi ro tắc nghẽn cao khó lường.

Tranh cãi quanh dự án xây dựng ga ngầm ven hồ Hoàn Kiếm

Đặng Tiến |

Sau hơn 15 năm nghiên cứu với rất nhiều lần lấy ý kiến, điều chỉnh quy hoạch vị trí và thiết kế, dự án ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Trước nguy cơ dự án bị chậm tiến độ. Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội chiều 28.3.2021, UBND TP.Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận vị trí nhà ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 theo đúng dự án đầu tư và quy hoạch giao thông đã được phê duyệt.

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

10 tỉ USD cho tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ liệu có đội giá thêm?

MINH QUÂN |

Đơn vị nghiên cứu dự án tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ khẳng định mức tổng đầu tư 10 tỉ USD cho tuyến đường sắt này đã được tính toán kỹ để sau này không đội giá.

Những tuyến đường thủy dễ tắc nghẽn nhất thế giới ngoài kênh đào Suez

Khánh Ly |

Kênh đào Suez chỉ là 1 trong 4 tuyến đường thủy huyết mạch của thế giới có rủi ro tắc nghẽn cao khó lường.

Tranh cãi quanh dự án xây dựng ga ngầm ven hồ Hoàn Kiếm

Đặng Tiến |

Sau hơn 15 năm nghiên cứu với rất nhiều lần lấy ý kiến, điều chỉnh quy hoạch vị trí và thiết kế, dự án ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Trước nguy cơ dự án bị chậm tiến độ. Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội chiều 28.3.2021, UBND TP.Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận vị trí nhà ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 theo đúng dự án đầu tư và quy hoạch giao thông đã được phê duyệt.

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.