Bắc Kạn: Dân mật phục cả đêm, tóm gọn xe tải đổ trộm chất thải nghi nguy hại

Long Nguyễn |

Sau nhiều đêm mật phục, rạng sáng 13.11, những người dân thôn Tồng Cổ, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở đầy chất thải đang đổ trộm xuống sườn dốc ven đường.

Theo đó, tình trạng đổ trộm chất thải bốc mùi hôi thối xuống ven tuyến cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới, đoạn qua địa phận các thôn Tồng Cổ và Nặm Bó (xã Yên Đĩnh) đã diễn ra từ khoảng 1 tháng nay.

Cho đến trước thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan chức năng địa phương phát hiện có 6 điểm đổ thải dọc tuyến với khối lượng lên tới trên 100m3. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và nguồn nước của các hộ dân trong khu vực. Quá bức xúc, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần cắt cử người mật phục.

Rạng sáng 13.11, sau khi tóm gọn chiếc xe tải màu xanh, nhãn hiệu Honda Hino BKS 29C - 832.57 do lái xe Phùng Xuân Nhiên (SN 1976) điều khiển đang đổ trộm chất thải xuống ven đường, người dân lập tức thông báo và giao nộp cả người lẫn xe cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường còn khoảng 12 tấn chất thải dạng bùn màu hồng nhạt có mùi khó chịu gây nhức đầu và buồn nôn. Thông tin ban đầu cho biết, lái xe Nhiên khai nhận đã mang chất thải từ Bắc Giang về đây đổ.

Lượng rác thải đổ trộm xuống địa bàn thôn Tồng Cổ. Ảnh cắt từ clip.
Lượng rác thải đổ trộm xuống địa bàn thôn Tồng Cổ. Ảnh cắt từ clip.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, chiếc xe tải kể trên được đăng ký trong nhóm xe tải chở chất thải nguy hại được Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (trụ sở tại Hà Nội, nhà máy xử lý tại Bắc Giang) thuê.

Được biết, Công ty Hòa Bình là một tên tuổi khá đình đám trong giới xử lý, tái chế rác thải đồng thời cũng là đối tác của nhiều thương hiệu sản xuất lớn.

Hiện cơ quan chức năng của huyện Chợ Mới phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã lấy mẫu chất thải để phân tích thành phần độc hại, tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng.

Chiều 17.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo của Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình xác nhận chiếc xe tải Honda Hino BKS 29C – 832.57 nằm trong nhóm xe tải chở chất thải nguy hại được Công ty đăng ký. Do đó, lái xe Nguyễn Xuân Nhiên của nhà thầu đang được Công ty này gọi lên làm giải trình. 

Tuy nhiên, vị đại diện phủ nhận số chất thải bị bắt giữ tại Bắc Kạn là của công ty. Vị này nói: “Xe đấy là xe không chính chủ, đơn vị tôi đi thuê. Tất nhiên chính vì có tên trong giấy phép nên đang liên đới… Thực tế thì chắc chắn nó (rác thải) không phải của công ty, còn của ai thì chỉ lái xe mới trả lời được…”.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.