Bắc Giang: Xử phạt hành chính 3 người Trung Quốc, mỗi người 20 triệu đồng

Bảo Hân |

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra 3 quyết định xử phạt hành chính 3 người Trung Quốc.

3 người bị xử phạt là: bà Jiang Yi Xuan; ông Lan Jia Xi; ông Zhao Shang Biao. Cả 3 đều tạm trú tại thôn My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Theo các quyết định xử phạt, cả 3 trường hợp này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, được quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cả ba trường hợp đều bị phạt 20 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Hủy thị thực, rút ngắn thời gian tạm trú, yêu cầu xuất cảnh về nước.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khai gì khi bị giữ?

PHÚC ĐẠT |

Về vụ việc xe khách chở 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu bị phát hiện ở Huế, mục đích nhập cảnh trái phép để trốn dịch COVID-19.

Cách ly tại chỗ xe khách chở người Trung Quốc không hộ chiếu lúc nửa đêm

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách 16 chỗ chở 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu lúc nửa đêm.

Chủ khách sạn nói gì về việc người Trung Quốc nhiễm nCoV từng lưu trú?

Nhiệt Băng |

Sau khi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thông tin về vợ chồng bà Dai Chunxia (trú Trịnh Châu, Trung Quốc) nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) từng lưu trú ở Nha Trang (Khánh Hòa), chủ khách sạn Horizon Nha Trang (nơi 2 vị khách này từng lưu trú) đã đưa nhiều nhân viên lễ tân, buồng phòng... đi xét nghiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khai gì khi bị giữ?

PHÚC ĐẠT |

Về vụ việc xe khách chở 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu bị phát hiện ở Huế, mục đích nhập cảnh trái phép để trốn dịch COVID-19.

Cách ly tại chỗ xe khách chở người Trung Quốc không hộ chiếu lúc nửa đêm

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe khách 16 chỗ chở 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu lúc nửa đêm.

Chủ khách sạn nói gì về việc người Trung Quốc nhiễm nCoV từng lưu trú?

Nhiệt Băng |

Sau khi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thông tin về vợ chồng bà Dai Chunxia (trú Trịnh Châu, Trung Quốc) nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) từng lưu trú ở Nha Trang (Khánh Hòa), chủ khách sạn Horizon Nha Trang (nơi 2 vị khách này từng lưu trú) đã đưa nhiều nhân viên lễ tân, buồng phòng... đi xét nghiệm.