Bắc Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân xúc phạm cơ quan, tổ chức

Phan Loan |

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, ngày 18.2, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Lê Hồng Việt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Trần Hải Đăng (SN 1976), trú tại thôn Tân Tiến, xã Hương Gián (Yên Dũng, Bắc Giang) về hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên tài khoản mạng xã hội.

Tối ngày 17.2, trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông Đăng đã đăng tải một bài viết với lời nói thô tục, nội dung xúc phạm cơ quan nhà nước.

Trước đó, chiều ngày 17.2, ông Đăng được đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Yên Dũng (Bắc Giang) để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, một số người quen của ông Đăng đã vào động viên song cũng có người bình luận mang tính chất ác ý, xuyên tạc, cổ xúy thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm chính quyền của ông Đăng.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã yêu cầu ông Đăng gỡ bỏ thông tin trên và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức” theo điểm g, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp sau Tết

Tân Yên |

Ngày 17.2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã đến thăm, nắm tình hình lao động, sản xuất, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Học sinh Bắc Giang sẽ tự ôn bài trong thời gian nghỉ do dịch COVID-19

Phan Loan - Trần Tuấn |

Trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, các trường học tại Bắc Giang không tổ chức dạy và học trực tuyến bài học mới.

Bắc Giang: Phạt 10 triệu đồng cá nhân không khai báo y tế

Phan Loan |

Chiều 13.2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không khai báo y tế với mức phạt 10 triệu đồng.

Bắc Giang: Trốn cách ly y tế, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phan Loan |

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Bắc Giang: Nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp sau Tết

Tân Yên |

Ngày 17.2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã đến thăm, nắm tình hình lao động, sản xuất, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Học sinh Bắc Giang sẽ tự ôn bài trong thời gian nghỉ do dịch COVID-19

Phan Loan - Trần Tuấn |

Trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, các trường học tại Bắc Giang không tổ chức dạy và học trực tuyến bài học mới.

Bắc Giang: Phạt 10 triệu đồng cá nhân không khai báo y tế

Phan Loan |

Chiều 13.2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không khai báo y tế với mức phạt 10 triệu đồng.

Bắc Giang: Trốn cách ly y tế, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phan Loan |

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.