Bắc Giang: Vi phạm quy định cách ly, một gia đình bị phạt 5 triệu đồng

Phan Loan |

UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một gia đình vi phạm quy định trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

Theo thông tin từ UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), ngày 20.2 huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn H. (SN 1938) ở thôn Đoàn Kết, xã Thường Thắng (Hiệp Hoà, Bắc Giang), mức phạt 5 triệu đồng.

Được biết, trước đó ông Nguyễn Văn H. có con gái trở về từ vùng dịch (TP. Hồ Chí Minh), UBND xã Thường Thắng (Hiệp Hoà, Bắc Giang) đã ra quyết định cách ly y tế tại nhà gồm 6 người để theo dõi sức khỏe từ ngày 7.2 đến hết ngày 20.2.

UBND xã Thường Thắng (Hiệp Hoà, Bắc Giang) đã treo biển thông báo gia đình đang thực hiện cách ly y tế trước cổng nhà ông H. và yêu cầu các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm túc việc cách ly.

Tuy nhiên, gia đình ông H. đã không tuân thủ nghiêm quy định. Đáng chú ý, ngày 16.2 (tức mùng 5 Tết), gia đình ông H. còn làm cơm mời khoảng 25 người đến tập trung ăn uống tại nhà.

Ngay sau khi nhận thông tin phản ánh từ người dân, lãnh đạo và tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thường Thắng (Hiệp Hoà, Bắc Giang) đã lập biên bản, yêu cầu gia đình ông H. nghiêm túc chấp hành quy định phòng, chống dịch; đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị UBND huyện Hiệp Hoà ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Tính đến nay, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản đối với 4 trường hợp với các lỗi như: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm quy định trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

Được biết, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính đối với một gia đình tổ chức ăn uống tập trung đông người (có F1 tham dự) trong thời gian UBND huyện yêu cầu dừng các hoạt động tụ tập đông người để phòng, chống COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tiếp tục yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan. Đặc biệt là kêu gọi toàn dân tham gia giám sát, kịp thời thông tin với chính quyền, cơ quan chức năng nếu phát hiện cá nhân vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời xử lý.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Phát hiện vườn cần sa, anh túc tại một gia đình

Mai Hường |

Người đàn ông 35 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khai với cơ quan công an về việc gieo trồng, chăm sóc cây anh túc, cần sa tại vườn nhà, khi bị phát hiện.

Bắc Giang: Phạt 56 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Phan Loan |

Tính đến chiều 18.2, lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân xúc phạm cơ quan, tổ chức

Phan Loan |

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Bắc Giang: Nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp sau Tết

Tân Yên |

Ngày 17.2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã đến thăm, nắm tình hình lao động, sản xuất, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắc Giang: Phát hiện vườn cần sa, anh túc tại một gia đình

Mai Hường |

Người đàn ông 35 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khai với cơ quan công an về việc gieo trồng, chăm sóc cây anh túc, cần sa tại vườn nhà, khi bị phát hiện.

Bắc Giang: Phạt 56 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Phan Loan |

Tính đến chiều 18.2, lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bắc Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân xúc phạm cơ quan, tổ chức

Phan Loan |

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Bắc Giang: Nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp sau Tết

Tân Yên |

Ngày 17.2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã đến thăm, nắm tình hình lao động, sản xuất, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.