Bắc Giang: Trưng dụng nhà nghỉ làm khu cách ly cho thương nhân nước ngoài

Bảo Hân |

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ban hành Quyết định số 3005/QĐ-UBND trưng dụng Nhà nghỉ Hằng Hiên để thành lập khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho thương nhân người nước ngoài đến xúc tiến tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn năm 2020.

Theo Quyết định này, Uỷ ban Nhân dân huyện Lục Ngạn trưng dụng nguyên trạng Nhà nghỉ Hằng Hiên, địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (bao gồm 18 phòng, 31 giường) để thành lập khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho thương nhân người nước ngoài đến xúc tiến tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn năm 2020 từ ngày 7.6.

Phương án cách ly được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tùy thuộc vào số lượng người và số phòng để sắp xếp đảm bảo theo yêu cầu.

Uỷ ban Nhân dân huyện giao nhà nghỉ Hằng Hiên có trách nhiệm tổ chức quản lý toàn diện cơ sở trên; bổ sung trang thiết bị đảm bảo các điều kiện để phục vụ sinh hoạt của người cách ly; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ sinh hoạt cho người cách ly và cán bộ làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly; chấp hành đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nắm bắt đầy đủ, chính xác số lượng thương nhân người nước ngoài đăng ký sang địa bàn huyện, chia đoàn, ấn định thời gian và thông báo cho Trung tâm Y tế, Công an huyện để tổ chức đón, vận chuyển thương nhân người nước ngoài về cơ sở cách ly tập trung. Phối hợp với ngành Y tế bố trí, sắp xếp người được cách ly tại các cơ sở cách ly đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Công an huyện bố trí phương tiện, cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đón, vận chuyển thương nhân người nước ngoài từ cửa khẩu về cơ sở cách ly; bố trí lực lượng đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại cơ sở cách ly.

Phòng Văn hóa và Thông tin hợp đồng với Nhà nghỉ Hằng Hiên để trưng dụng làm nơi cách ly y tế đối với thương nhân người nước ngoài.

Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ y tế phối hợp với Công an huyện đảm bảo việc đón, kiểm tra, giám sát, theo dõi sức khỏe đối với người cách ly; xây dựng quy trình đón, vận chuyển, kiểm tra, giám sát, theo dõi y tế đối với người cách ly; chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn tại cơ sở cách ly y tế tập trung theo đúng quy định của Bộ Y tế; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho người được cách ly; đảm bảo các điều kiện an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ và người phục vụ tại cơ sở cách ly…

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cây cầu "tử thần” không thể không đi của dân chở vải ở Bắc Giang

Minh Thành |

Phần lớn người dân từ huyện Lục Nam đều phải vận chuyển vải lên thị trấn Kim và Chũ ( huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) để tiêu thụ do đây là điểm tập kết thu mua vải lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên để đến được nơi đây người dân phải di chuyển qua cây cầu phao bắc qua sông Lục Nam, được coi là cây cầu "tử thần” đối với dân chở vải.

Bắc Giang trúng đậm vải thiều, tìm cách tiêu thụ 160 ngàn tấn

Bảo Hân |

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 658/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.

Bắc Giang: Cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy bị phê bình, hạ thi đua

Đăng Tuấn |

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã tiến hành phê bình, hạ thi đua đối với cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy xuất hiện video trên mạng xã hội trước đó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cây cầu "tử thần” không thể không đi của dân chở vải ở Bắc Giang

Minh Thành |

Phần lớn người dân từ huyện Lục Nam đều phải vận chuyển vải lên thị trấn Kim và Chũ ( huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) để tiêu thụ do đây là điểm tập kết thu mua vải lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên để đến được nơi đây người dân phải di chuyển qua cây cầu phao bắc qua sông Lục Nam, được coi là cây cầu "tử thần” đối với dân chở vải.

Bắc Giang trúng đậm vải thiều, tìm cách tiêu thụ 160 ngàn tấn

Bảo Hân |

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 658/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.

Bắc Giang: Cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy bị phê bình, hạ thi đua

Đăng Tuấn |

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã tiến hành phê bình, hạ thi đua đối với cán bộ CSGT phạt tài xế chống đẩy xuất hiện video trên mạng xã hội trước đó.