Bắc Giang trúng đậm vải thiều, tìm cách tiêu thụ 160 ngàn tấn

Bảo Hân |

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 658/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với Sở Công thương, các địa phương và đơn vị liên quan kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thu hoạch, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở trong và ngoài tỉnh; chủ động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều; phối hợp với các cơ quan báo, đài trung ương và các tỉnh bạn để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm vải thiều Bắc Giang đến đông đảo nhân dân, người tiêu dùng trong nước biết và hưởng ứng tin dùng.

Sở cũng đề nghị các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Bắc Giang dành thời lượng để tuyên truyền, quảng bá nội dung Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh năm 2020 trên thị trường trong và ngoài nước gắn với quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang; đăng tải thông điệp về sự nỗ lực của tỉnh Bắc Giang trong việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương... tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều.

Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái có văn bản đề xuất Bộ Công Thương đồng chủ trì hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020. Đây là hội nghị trực tuyến đầu tiên quy mô quốc tế về xúc tiến tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang.

Thời gian dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến sẽ bắt đầu từ 8h đến 11h (giờ Việt Nam), thứ Bảy, ngày 6.6.2020.

Dự kiến, sản lượng vải thiều của Bắc Giang năm nay ước đạt khoảng 160 nghìn tấn, tăng 10 nghìn tấn so với năm 2019; thời gian thu hoạch từ 20.5.2020 đến 10.7.2020.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.

Nỗ lực để vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã họp trực tuyến với phía Nhật Bản về việc để lô hàng vải tươi đầu tiên xuất khẩu sang Nhật được thực hiện đúng tiến độ.

Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó

Vũ Long |

Mùa vải năm 2020, tỉnh Bắc Giang ước đạt tổng sản lượng khoảng 160.000 tấn, trong đó chủ yếu vải được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; song vẫn cần tìm đầu ra cho quả vải trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.

Nỗ lực để vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã họp trực tuyến với phía Nhật Bản về việc để lô hàng vải tươi đầu tiên xuất khẩu sang Nhật được thực hiện đúng tiến độ.

Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó

Vũ Long |

Mùa vải năm 2020, tỉnh Bắc Giang ước đạt tổng sản lượng khoảng 160.000 tấn, trong đó chủ yếu vải được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; song vẫn cần tìm đầu ra cho quả vải trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc.