Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm một loạt lãnh đạo sở, ngành

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ông Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hiệp Hoà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang.

Chiều 30.11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hiệp Hoà giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang từ ngày 1.12.2021, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh, GD&ĐT là lĩnh vực quan trọng luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhân dân quan tâm. Ông Lê Ánh Dương kỳ vọng tân giám đốc Sở GD&ĐT sẽ tiếp nối truyền thống, thành tích của ngành, phát huy trí tuệ và những kinh nghiệm trong quá trình công tác, nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu đổi mới, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tiếp tục phát triển.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý một số sở, ngành. Theo đó, ông Vũ Văn Tưởng được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Sơn Hồng bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Đỗ Xuân Vang và ông Lê Anh Tuấn cùng bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1.12.2021.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 do sốc phản vệ độ 4

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang – Liên quan đến trường hợp nam sinh tử vong sau 4 ngày tiêm vaccine COVID-19 (ngày 28.11), Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành văn bản số 411 thông tin cụ thể về trường hợp này.

Bắc Giang: Xử phạt 25 triệu đồng lái xe không chấp hành test COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.V. vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Trong số 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, đã có 2 trường hợp xuất viện; 2 trường hợp nặng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có 1 bệnh nhân đã tử vong.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nam sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 do sốc phản vệ độ 4

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang – Liên quan đến trường hợp nam sinh tử vong sau 4 ngày tiêm vaccine COVID-19 (ngày 28.11), Sở Y tế Bắc Giang đã ban hành văn bản số 411 thông tin cụ thể về trường hợp này.

Bắc Giang: Xử phạt 25 triệu đồng lái xe không chấp hành test COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.V. vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Nam sinh sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Trong số 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, đã có 2 trường hợp xuất viện; 2 trường hợp nặng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, có 1 bệnh nhân đã tử vong.