Bắc Giang: Phê bình BQL khu công nghiệp tỉnh chưa ráo riết phòng dịch

Trần Tuấn |

Ban quản lý (BQL) khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang bị phê bình vì kiểm soát không chặt chẽ các biện pháp chống dịch trong một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Kết luận tại hội nghị giao ban trực tuyến về phòng chống COVID-10 ngày 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã phê bình BQL Khu công nghiệp tỉnh vì kiểm soát không chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Theo đánh giá của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến các ca bệnh, toàn tỉnh rà soát được 251 trường hợp F1 và 241 trường hợp F2. Tuy nhiên, do lịch trình di chuyển của các ca bệnh liên tục đến nhiều nơi nên số người có yếu tố dịch tễ rất đông và chưa truy vết được đầy đủ. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm soát dịch bệnh ở một số doanh nghiệp chưa chặt chẽ như trường hợp bệnh nhân N.T.T tại Công ty TNHH Shin young Việt Nam.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ban Quản lý Các khu công nghiệp rà soát danh sách công nhân theo từng địa phương, nơi lưu trú, danh sách công nhân đi làm bằng xe tuyến cố định đưa đón công nhân. Điều chỉnh giảm tần suất, quy mô, số lượng chuyên gia lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Anh Dương cũng đã yêu cầu Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp thiết lập, duy trì hoạt động tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang phải thông tin thường xuyên với lãnh đạo tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Thêm 6 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca là công nhân Khu công nghiệp

Phan Loan |

Sáng 9.5, theo thông tin từ Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, địa phương này vừa ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca là công nhân Khu công nghiệp (KCN).

Bắc Giang: 2 công nhân trong khu công nghiệp mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Đêm 8.5, Bắc Giang ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 mới đều là công nhân trong Khu Công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).

Công nhân sống gần Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Hà Anh |

Chiều 7.5, ông Phạm Văn Chuyên - Trạm trưởng Trạm y tế xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội - cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến rất phức tại địa bàn xã Kim Chung, nhất là khu vực gần Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nên chính quyền sẽ tiến hành lấy 2.000 mẫu xét nghiệm cho công nhân và những người dân sinh sống trong bán kính hơn 100m, gần với bệnh viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bắc Giang: Thêm 6 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca là công nhân Khu công nghiệp

Phan Loan |

Sáng 9.5, theo thông tin từ Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, địa phương này vừa ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca là công nhân Khu công nghiệp (KCN).

Bắc Giang: 2 công nhân trong khu công nghiệp mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Đêm 8.5, Bắc Giang ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 mới đều là công nhân trong Khu Công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).

Công nhân sống gần Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Hà Anh |

Chiều 7.5, ông Phạm Văn Chuyên - Trạm trưởng Trạm y tế xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội - cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến rất phức tại địa bàn xã Kim Chung, nhất là khu vực gần Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nên chính quyền sẽ tiến hành lấy 2.000 mẫu xét nghiệm cho công nhân và những người dân sinh sống trong bán kính hơn 100m, gần với bệnh viện.