Bắc Giang: Người dân bức xúc vì nước sạch liên tiếp đục ngầu, nổi váng

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Nguồn nước sạch liên tiếp rơi vào tình trạng nhiễm bẩn, đục ngầu, nổi váng khiến người dân huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vô cùng bức xúc.

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân tại huyện Sơn Động cho biết nguồn nước sạch của họ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể dùng để sinh hoạt.

Cụ thể, nguồn nước ở đây được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc, là nước sạch dùng để sinh hoạt nhưng liên tục ở trong tình trạng tanh hôi, đỏ lòm, váng bẩn nổi lềnh phềnh.

Sáng ngày 18.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà La Thị Tuyền (sinh năm 1975, trú tại Khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Bắc Giang) cho hay: "Nhiều ngày gần đây, nguồn nước bị ô nhiễm, có mùi tanh, hôi thối. Người dân không có nước sạch để sử dụng; cách đây hơn 1 tháng đã bị một lần nhưng nay tình trạng vẫn tái diễn".

Nước sạch hóa nước nhiễm bẩn đục ngầu. Ảnh: Người dân cung cấp.
Nước sạch hóa nước nhiễm bẩn đục ngầu. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo phản ánh của bà Tuyền, việc nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân. Do không có bất cứ nguồn nước nào thay thế, bà Tuyền và những người khác vẫn phải nhắm mắt sử dụng nguồn nước ô nhiễm này.

Xác nhận sự việc trên, bà Bùi Thị Ngà - đại diện Tổ dân phố số 3 (thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Bắc Giang) cho biết: "Liên tiếp ô nhiễm nguồn nước khiến cho đời sống người dân quá chật vật. Nhà ai có điều kiện thì mua tạm bình nước tinh khiết về sử dụng nhưng cũng chỉ dùng để ăn uống, còn tắm giặt, lau rửa vẫn phải sử dụng nước bẩn. Nhiều người còn bị nổi mẩn ngứa vì nước quá bẩn".

Được biết, sau những phản ánh của người dân, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc cũng đã có những phản hồi về vụ việc.

Nguyên nhân nguồn nước nhiễm bẩn được công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Bắc Hà đưa ra. Ảnh: Người dân cung cấp.
Nguyên nhân nguồn nước nhiễm bẩn được Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Bắc Hà gửi tới các hộ dân. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cụ thể, nguyên nhân nước nhiễm bẩn được phía đơn vị này đưa ra là "do ảnh hưởng của thời tiết. Nước sau lọc tại trạm xử lý trong bình thường nhưng về đến hộ dân có thể có hiện tượng chuyển màu, có thể do khí hòa tan trong nước đã phản ứng trên đường ống truyền tải cấp đến các hộ".

Tuy nhiên, giải thích này của công ty không nhận được sự đồng tình của người dân, bởi theo họ, nguồn nước được sử dụng chung, thế nhưng, trong khi các trạm nước khác vẫn hoạt động bình thường thì khu vực thị trấn An Châu lại bị ô nhiễm nghiêm trọng.

PV tiếp tục liên hệ với Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Hà Bắc để tìm hiểu rõ thông tin. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết đoàn kiểm tra liên ngành huyện Sơn Động đang vào cuộc kiểm tra vụ việc.

Long Nguyễn - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Miễn phí nước bẩn: "Đền bù cả tỉ cũng không lại được sức khỏe con người"

Mai Hương - Thế Quỳnh - Nguyễn Hà |

Trước thông báo của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà về việc công ty này sẽ miễn phí tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu, tương đương 1 tháng tiền nước, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, không hài lòng.

"Miễn phí nước bẩn, Công ty nước sạch Sông Đà quá coi thường dân?"

Linh Anh |

“Cty nước sạch Sông Đà miễn phí tiền nước một tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu ư? Thật là nực cười. Bởi nếu thế chẳng phải chúng tôi đã được miễn phí nước bẩn hay sao. Chúng tôi không cần”.

Dùng nước tinh khiết nấu ăn thay nước nhiễm bẩn, chuyên gia đưa khuyến cáo

Linh Chi - Nguyên Hồng |

Liên quan đến vấn đề nước ở nhiều quận tại Hà Nội bị nhiễm độc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, về lâu dài việc dùng nước tinh khiết để nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày sẽ khiến cho cơ thể bị thiếu một số chất khoáng trong tự nhiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miễn phí nước bẩn: "Đền bù cả tỉ cũng không lại được sức khỏe con người"

Mai Hương - Thế Quỳnh - Nguyễn Hà |

Trước thông báo của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà về việc công ty này sẽ miễn phí tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu, tương đương 1 tháng tiền nước, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, không hài lòng.

"Miễn phí nước bẩn, Công ty nước sạch Sông Đà quá coi thường dân?"

Linh Anh |

“Cty nước sạch Sông Đà miễn phí tiền nước một tháng trong kỳ xảy ra sự cố nhiễm dầu ư? Thật là nực cười. Bởi nếu thế chẳng phải chúng tôi đã được miễn phí nước bẩn hay sao. Chúng tôi không cần”.

Dùng nước tinh khiết nấu ăn thay nước nhiễm bẩn, chuyên gia đưa khuyến cáo

Linh Chi - Nguyên Hồng |

Liên quan đến vấn đề nước ở nhiều quận tại Hà Nội bị nhiễm độc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, về lâu dài việc dùng nước tinh khiết để nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày sẽ khiến cho cơ thể bị thiếu một số chất khoáng trong tự nhiên.