Bắc Giang: Gỡ phong tỏa huyện Yên Thế từ 6h ngày mai

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn huyện Yên Thế.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn ký quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc quyết định gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn huyện Yên Thế. Thời gian bắt đầu từ 6h00 ngày 16.11.2021.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Yên Thế căn cứ tình dịch COVID-19 tại địa phương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời ở quy mô phù hợp nhằm bảo đảm vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, trong những ngày tới, huyện tiếp tục phong tỏa 4 xã, thị trấn gồm thị trấn Bố Hạ và Hương Vĩ, Đồng Hưu và Đông Sơn; cách ly, phong tỏa 11 thôn ở 5 xã khác gồm: xã Đồng Kỳ (thôn Giếng Chảnh và Cống Huyện), xã Tân Sỏi (thôn Sỏi và Chè), xã Đồng Tiến (bản Cây Thị, Trại Mới, Gốc Bòng, Cây Vối), xã Tân Hiệp (thôn Hoàng Long và Am), xã Tam Tiến (bản Đồng Tiên).

Tính đến ngày 15.11, huyện Yên Thế có 227 ca F0 được phát hiện. Huyện đang duy trì 27 khu cách ly tập trung với hơn 800 trường hợp F1.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 18h ngày 6.11.2021 do trên địa bàn huyện này đã phát sinh ổ dịch mới và rất phức tạp.

Bắc Giang từng là tâm dịch lớn nhất của cả nước trong đợt dịch lần thứ 4 (từ đầu tháng 5 - tháng 7.2021). Sau đó, tỉnh trải qua giai đoạn dài không có ca nhiễm trong cộng đồng và là địa phương đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng về công tác phòng chống dịch.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang căng thẳng trở lại. Từ ngày 27.10.2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số ổ dịch phức tạp, ghi nhận 646 ca F0.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang tập trung, triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch trong thời gian sớm nhất.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn ở KCN Quang Châu

Vân Trường |

Bắc Giang -  Đám cháy lớn trong KCN Quang Châu (Việt Yên) khiến nhà kho 5.000 m2 đã bị đổ sập toàn bộ. Dù lửa đã được khống chế từ tối qua (14/11) nhưng các vật dụng bên trong khu xưởng như giấy, nhựa, vải... vẫn cháy âm ỉ.

Cháy lớn tại một công ty sản xuất sàn nhựa trong KCN ở Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Đám cháy lớn xuất phát ở kho nguyên liệu sản xuất của công ty sản xuất sàn nhựa trong KCN Quang Châu (huyện Việt Yên).

Bắc Giang yêu cầu người dân không tụ tập xem đá bóng trận Việt Nam-Nhật Bản

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Để đảm bảo phòng chống dịch, UBND tỉnh yêu cầu người dân không tụ tập xem đá bóng trận Việt Nam với Nhật Bản và Ả rập Xê út (ngày 11 và 16.11).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Giang: Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn ở KCN Quang Châu

Vân Trường |

Bắc Giang -  Đám cháy lớn trong KCN Quang Châu (Việt Yên) khiến nhà kho 5.000 m2 đã bị đổ sập toàn bộ. Dù lửa đã được khống chế từ tối qua (14/11) nhưng các vật dụng bên trong khu xưởng như giấy, nhựa, vải... vẫn cháy âm ỉ.

Cháy lớn tại một công ty sản xuất sàn nhựa trong KCN ở Bắc Giang

Vân Trường |

Bắc Giang - Đám cháy lớn xuất phát ở kho nguyên liệu sản xuất của công ty sản xuất sàn nhựa trong KCN Quang Châu (huyện Việt Yên).

Bắc Giang yêu cầu người dân không tụ tập xem đá bóng trận Việt Nam-Nhật Bản

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Để đảm bảo phòng chống dịch, UBND tỉnh yêu cầu người dân không tụ tập xem đá bóng trận Việt Nam với Nhật Bản và Ả rập Xê út (ngày 11 và 16.11).