Bắc Giang: Dùng xe nâng tiếp cận, cưỡng chế F1 trốn cách ly

Vân Trường |

Các nhân viên y tế, công an mất tới 5 tiếng mới có thể tiếp cận, đưa trường hợp F1 ở TP.Bắc Giang ra khỏi nhà.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh và đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh lực lượng chức năng cưỡng chế một người phụ nữ đi cách ly tập trung.

Theo đó, người phụ nữ chống đối quyết không đi cách ly và khóa cửa phòng cố thủ ở trên tầng 3 căn nhà. Lực lượng chức năng đã phải dùng xe nâng để tiếp cận hiện trường, sau đó mới khống chế và đưa người này xuống tầng một, dẫn ra xe cứu thương và đưa đi cách ly.

Trong quá trình dẫn giải xuống xe cứu thương, người phụ nữ này tiếp tục chống đối không chịu vào xe, dùng nhiều lời nói không chuẩn mực.

Sáng ngày 27.5, bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn xác nhận sự việc xảy ra tại tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn - thành phố Bắc Giang.

Theo chia sẻ của bà Yến, người phụ nữ này không hề có tiền sử tâm thần hay các bệnh khác, tuy nhiên lại quyết liệt chống đối không đi cách ly khiến lực lượng chức năng rất vất vả. Là người có mặt trực tiếp ở hiện trường, bà Yến cho biết, ban đầu lực lượng chức năng dùng biện pháp tuyên truyền, vận động nhưng người này không nghe.

Sau đó, dù người thân trong gia đình vào vận động nhưng người phụ nữ này vẫn chống đối, không chịu đi cách ly.

“Sự việc được đẩy lên cao khi chính người thân của F1 này ra nói với lực lượng chức năng rằng, không thể vận động được. Khi đó, lực lượng chức năng mới triển khai các biện pháp cưỡng chế”, bà Yến chia sẻ.

Đáng nói, sau khi gia đình vận động không thành, người phụ nữ đã lên tầng 3 khóa cửa cố thủ.

“Do người này cố thủ ở trên tầng cao, chúng tôi lo ngại nếu cưỡng chế trực diện người phụ nữ ấy có thể sẽ nhảy từ trên cao xuống. Vì thế, chúng tôi đưa ra các phương án tối ưu nhất. Phường đã điều động xe nâng tới và đưa lực lượng chức năng lên tầng 3 ngôi nhà, chia thành 2 mũi để khống chế F1. Khi phá được cửa ra, một mũi tiến vào áp sát và đưa người này xuống bằng cầu thang bộ của ngôi nhà”, bà Yến kể lại.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội

Vân Trường |

2 huyện Hiệp Hòa và Yên Thế (Bắc Giang) sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 12h ngày 26.5.

Huy động tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch, phát triển kinh tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, bảo đảm sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp.

Bắc Giang: Tụ tập ăn nhậu, 6 người bị phạt 215 triệu đồng

Vân Trường |

Tụ tập ăn cơm uống rượu khi dịch đang phức tạp tại Bắc Giang, 5 người đàn ông đã bị phạt 215 triệu đồng, 1 người khác bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội

Vân Trường |

2 huyện Hiệp Hòa và Yên Thế (Bắc Giang) sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 12h ngày 26.5.

Huy động tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch, phát triển kinh tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, bảo đảm sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp.

Bắc Giang: Tụ tập ăn nhậu, 6 người bị phạt 215 triệu đồng

Vân Trường |

Tụ tập ăn cơm uống rượu khi dịch đang phức tạp tại Bắc Giang, 5 người đàn ông đã bị phạt 215 triệu đồng, 1 người khác bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ.