Bắc Giang đề nghị dừng thu phí du khách lên chùa Đồng từ hướng Tây Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi tỉnh Quảng Ninh kiến nghị dừng thu phí đối với khách lên chùa Đồng, Yên Tử, TP.Uông Bí từ phía Tây Yên Tử, thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Về đề xuất của tỉnh Bắc Giang, UBND TP.Uông Bí cho biết, việc thu phí tham quan vãn cảnh danh thắng Yên Tử theo nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh là đúng với quy định của Luật phí, lệ phí.

Cổng vào danh sơn Yên Tử dành cho du khách đi từ Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cổng vào danh sơn Yên Tử dành cho du khách đi từ Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sang. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nếu dừng thu phí đối với du khách lên chùa Đồng từ phía Tây Yên Tử thuộc tỉnh Bắc Giang sẽ tạo sự bất bình đẳng trong việc thu phí đối với du khách khi đến cùng một điểm tham quan. Vì thế, UBND TP.Uông Bí đề nghị Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì thu phí tham quan đối với khách lên danh thắng Yên Tử từ Bắc Giang theo nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, du khách, tăng ni, phật tử lên Yên Tử bằng 2 đường: Từ TP.Uông Bí lên và Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Trong đó, lượng khách đi qua cổng phía Tây Yên Tử chiếm khoảng 14% tổng lượng khách hàng năm lên Yên Tử.

Theo báo cáo của UBND, năm 2018, danh thắng Yên Tử đón hơn 1 triệu khách, đạt doanh thu hơn 40 tỉ đồng, trong đó, số người lên từ phía Tây Yên Tử là hơn 20.000 người.

Năm 2019, có hơn 92.000 người lên Yên Tử từ phía Sơn Động, Bắc Giang. Quý 1 năm 2022, Yên Tử đón hơn 156.000 người, trong đó có hơn 23.000 người lên Yên Tử từ phía Bắc Giang.

Việc quản lý và sử dụng khoản thu phí tham quan Yên Tử được thực hiện theo Nghị quyết 88/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, 20% tổng số khoản thu được dành cho hoạt động tổ chức bộ máy của Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

80% còn lại nộp về ngân sách Nhà nước để bổ sung nguồn lực cho TP.Uông Bí thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư và quản lý danh thắng Yên Tử, gồm: Quản lý, tổ chức lễ hội; đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông; tu bổ, bảo dưỡng di tích…

Việc thu phí tham quan Yên Tử được thực hiện từ 1.1.2018, theo Nghị quyết 88/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh, ngày 13.12.2017, với mức phí 20.000 đồng/lần/trẻ em – 40.000 đồng/lần/người lớn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.