Bác bỏ thông tin xuyên tạc "TPHCM có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19"

Phương Nhàn |

Chiều 30.3, thông tin phát đi mới nhất của Trung tâm báo chí TPHCM đã bác bỏ thông tin “TPHCM có 1.000 người tử vong vì dịch COVID-19".

Những ngày vừa qua, một clip xuyên tạc đã phát tán trên mạng xã hội về việc ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nói rằng “…từ sáng tới giờ có tổng cộng hơn 43.000 ca, trong đó có hơn 100 ca tử vong, nâng số tử vong là hơn 1.000 ca…”, và cho rằng cho rằng TPHCM đang "ém dịch, giấu dịch".

Cụ thể, Phòng Báo chí và Xuất bản - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM qua điều tra cho biết, đoạn clip này đã bị một số thế lực xấu lợi dụng cắt ghép với dụng ý xuyên tạc từ clip của một tờ báo phỏng vấn ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trong chuyến kiểm tra công tác điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến xã Nhuận Đức (Củ Chi, TPHCM) ngày 11.2.

Theo đó, trong đoạn phỏng vấn, ông Lê Thanh Liêm có nói đến con số cập nhật về tình trạng lây nhiễm COVID-19 và số người tử vong trên thế giới tại thời điểm 11.2.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra các tài khoản có hành vi phát tán, lan truyền clip trên với ý đồ xấu để xử lý nghiêm, triệt để.

Trước thông tin thành phố giấu tình hình dịch bệnh dẫn đến có người chết phải huy động các đơn vị hỏa táng vào cuộc, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, khẳng định: “Thành phố luôn chủ động công bố tình hình các ca nhiễm cũng như các giải pháp phòng chống dịch. Thành phố sẽ công khai việc xem xét, xử lý cá nhân có sai sót liên quan đến văn bản gây hoang mang dư luận".

Ông Từ Lương cho biết thêm, người dân cần phải cảnh giác, chọn lọc thông tin; không nên chia sẻ, bình luận và quan tâm đến những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Việc không chia sẻ, lan truyền và phát tán thông tin không kiểm chứng là 1 trong 12 điều cần làm ngay mà Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu trong tờ rơi đã phát đến 2,5 triệu hộ dân toàn thành phố.

Trong trường hợp phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Phương Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin giả về COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị ở Cần Thơ đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tung tin giả về COVID-19. Trước đó, cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã phát hiện rất nhiều trường hợp tung tin giả, nhưng chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính...

Phát hiện 18 tài khoản tung tin giả “TPHCM phong tỏa 14 ngày"

Thanh Chân - Anh Nhàn |

TPHCM đã xác định 18 tài khoản tung tin sai sự thật việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày", trong đó có 5 tài khoản ở nước ngoài vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Đồng Tháp: Thêm đối tượng tung tin giả về virus SARS-CoV-2 đối mặt án phạt

Lục Tùng |

Làm việc với cơ quan Công an thị xã Hồng Ngự, Trương Thị Hoàng Thi thừa nhận đã tung tin không đúng sự thật về tình hình nhiễm virus SARS-CoV-2 trên mạng xã hội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin giả về COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị ở Cần Thơ đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tung tin giả về COVID-19. Trước đó, cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã phát hiện rất nhiều trường hợp tung tin giả, nhưng chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính...

Phát hiện 18 tài khoản tung tin giả “TPHCM phong tỏa 14 ngày"

Thanh Chân - Anh Nhàn |

TPHCM đã xác định 18 tài khoản tung tin sai sự thật việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày", trong đó có 5 tài khoản ở nước ngoài vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Đồng Tháp: Thêm đối tượng tung tin giả về virus SARS-CoV-2 đối mặt án phạt

Lục Tùng |

Làm việc với cơ quan Công an thị xã Hồng Ngự, Trương Thị Hoàng Thi thừa nhận đã tung tin không đúng sự thật về tình hình nhiễm virus SARS-CoV-2 trên mạng xã hội.