Bác bảo vệ dũng cảm được TP Hà Nội vinh danh

H.A |

Với sự nhiệt thành, dũng cảm trong công việc, ông Đinh Như Phượng (nhân viên bảo vệ UBND phường Liễu Giai) đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019.

Hai lần chữa cháy

Đầu năm 2018, khi nghe thấy tiếng hô có xe ô tô bị cháy trên đường Văn Cao trước cổng UBND phường, ông Đinh Như Phượng đã không quản nguy hiểm mang 2 bình cứu hỏa chạy đến chỗ cháy và cùng các đồng chí công an phường dập tắt ngọn lửa.

Đến cuối năm 2018, trên đường đi làm về thấy có tiếng hô cháy tại quán ăn ở Đốc Ngữ, ông lại một lần nữa không ngần ngại lấy bình cứu hỏa chạy đến cùng người dân dập tắt hoàn toàn đám cháy trước khi đội chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Nói về những lần lao vào chữa cháy cho người dân, ông Phượng chia sẻ: “Có những lúc chữa cháy, mặc dù đã nắm vững nguyên tắc nhưng phần vì không có đủ dụng cụ bảo hộ, phần vì cũng đã cao tuổi nên tôi bị ảnh hưởng từ khói và ho sặc sụa. Nhưng nghĩ đến việc nhà người ta cũng khổ nên tôi lại cố gắng hết sức để giúp họ.”

Khi được hỏi về danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, ông nói: “Thật ra khi thấy người khác gặp nạn, ai cũng sẽ làm như tôi. Tôi hành động như vậy cũng không mong người ta sẽ cảm ơn hay đền đáp mình. Tôi chỉ muốn rằng mỗi khi tôi giúp một người, thì người đó cũng sẽ giúp những người khác nữa. Lan tỏa sự yêu thương đùm bọc ra toàn xã hội.”

Không chỉ dừng lại ở việc ứng cứu mọi người lúc khẩn cấp, ông Phượng còn là một người bảo vệ rất thật thà. Có lần phát hiện một chiếc ví nằm trên mặt bàn tiếp dân, ông đã tìm và trả lại người để quên.

Ông Phượng thường đọc báo . Ảnh: H.A
Ông Đinh Như Phượng. Ảnh: H.A

Tinh thần người lính đã ăn vào máu

Ông Đinh Như Phượng vốn là lính trinh sát của Binh đoàn Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi nghỉ hưu, ông tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Năm 1992, ông được nhân dân bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Từ năm 1997 đến nay, ông làm trưởng ban bảo vệ dân phố khu dân cư và 3 năm trở lại đây ông là nhân viên bảo vệ UBND phường Liễu Giai.

Hơn 20 năm tham gia công tác bảo vệ dân phố, ông luôn là tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; tích cực phối hợp cùng Công an phường Liễu Giai kịp thời phát hiện và truy bắt đối tượng phạm tội ma túy, giải quyết mâu thuẫn của nhân dân tại tổ dân phố, địa bàn dân cư.

Người cựu chiến binh chậm rãi tâm sự: “Những hành động của tôi cũng ảnh hưởng một phần từ thời gian tôi đi lính, khi đó các đồng chí đồng đội luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, nên giờ tôi thấy mọi người gặp những chuyện không may thì tôi không thể làm ngơ được.”

H.A
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ 14 lần hiến máu: Tôi sẽ hiến đến khi bác sĩ không cho làm nữa

LÊ TUYẾT |

“Còn sức khỏe là còn hiến máu. Còn sức khỏe là còn đi” đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Phương là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018 và là người đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu trong những năm qua.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến người tốt việc tốt

Kh.V |

Chiều 10.1, Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội tổ chức gặp gỡ đại diện lãnh đạo một số cơ quan truyền thông về công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt  năm 2019.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Người phụ nữ 14 lần hiến máu: Tôi sẽ hiến đến khi bác sĩ không cho làm nữa

LÊ TUYẾT |

“Còn sức khỏe là còn hiến máu. Còn sức khỏe là còn đi” đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Phương là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018 và là người đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu trong những năm qua.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến người tốt việc tốt

Kh.V |

Chiều 10.1, Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội tổ chức gặp gỡ đại diện lãnh đạo một số cơ quan truyền thông về công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt  năm 2019.