Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.1, UBND tỉnh đã ban hành văn bản  tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Qua đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội tập trung đông người.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các địa phương dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra... và tổ chức tuyên truyền cho người dân hạn chế di chuyển ra khỏi tỉnh và nơi có dịch đang bùng phát khi không cần thiết.

Trong đó, tỉnh cũng yêu cầu đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và dịch COVID-19; chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, an toàn.

Riêng đối với ngành du lịch, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán như: các cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường kiểm soát về giá cả và chất lượng; phòng chống cháy nổ, cấp cứu thủy nạn, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và nhất là đảm bảo an toàn cho du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.1, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương thực hiện nhiều nội dung để đảm bảo phòng chống dịch, trong đó chú trọng hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1.2022.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 24% người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine mũi thứ 3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, việc tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh và giáo viên được nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh vẫn tuân thủ theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.1, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương thực hiện nhiều nội dung để đảm bảo phòng chống dịch, trong đó chú trọng hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1.2022.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 24% người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine mũi thứ 3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, việc tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh và giáo viên được nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh vẫn tuân thủ theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.