Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công 02541022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 12.1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã phối hợp với Viettel tổ chức lễ công bố Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công 02541022 để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng đài 02541022 là tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công ứng dụng giải pháp trợ lý ảo tiếng Việt Callbot do đội ngũ kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel phát triển. Tổng đài được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI có thể hiểu được nội dung mà khách hàng muốn truyền tải trong quá trình giao tiếp và tự động cải tiến hệ thống liên tục từ chính những tình huống thực tế.

Viettel Callbot có khả năng vượt trội về xử lý ngôn ngữ giúp giọng nói đạt tới mức độ tự nhiên giống  giọng người thật đến 95%, nhận diện được cảm xúc của người nói, nhận diện các từ, loại từ, sắc thái,.…phân tích, xử lý và trả lời người hỏi trong thời gian nhanh nhất.

Sau khi đưa vào ứng dụng, người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ công ở tỉnh thì có thể gọi điện đến đầu số 02541022 để được giải đáp. Hệ thống sẽ tự động tương tác thân thiện với người gọi mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm trong ngày để trả lời, cung cấp các thông tin “Giới thiệu về thủ tục hành chính”; “Hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục hành chính”; “Hướng dẫn thành phần hồ sơ yêu cầu” của toàn bộ 1.905 thủ tục hiện có ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng lúc, Tổng đài này có thể tiếp nhận và xử lý 6.000 cuộc gọi.

Trong thời gian tới, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ trên tổng đài 02541022, hướng đến đây là tổng đài duy nhất, tiếp nhận, giải đáp, cung cấp tất cả các thông tin dịch vụ công cần thiết, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông cho biết, dịch vụ Callbot hoạt động 24/7 sẽ giúp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giải đáp tức thời các nhu cầu, thắc mắc của người dân; tối ưu nguồn nhân lực và tiết kiệm thời gian. Với tốc độ xử lý nhanh, khả năng đáp ứng số lượng lớn người dân cùng một thời điểm, dịch vụ sẽ là giải pháp tối ưu để thay thế cho nhân sự cũng như thời gian, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu hình thành xã hội số tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tương lai.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai cho thuê môi trường rừng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 11.1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức ký hết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch. Đây là hợp đồng đầu tiên được ký kết sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030.

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 7/15 Trạm Y tế lưu động trong các KCN

Thành An |

Bà Rịa -Vũng Tàu - Ngày 11.1, thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết, hiện nay đã có 7/15 Trạm Y tế lưu động được thành lập tại một số KCN để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và xử lý những bệnh thông thường khác cho người lao động.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu hào hứng ngày đầu trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.1, hàng chục nghìn học sinh các khối lớp 9, khối lớp 12 đã đến trường học trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các học sinh đều cảm thấy phấn khởi khi trở lại trường, hòa mình trong không khí giảng dạy và học tập tại lớp cùng với bạn bè, thầy cô.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai cho thuê môi trường rừng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 11.1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức ký hết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch. Đây là hợp đồng đầu tiên được ký kết sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030.

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 7/15 Trạm Y tế lưu động trong các KCN

Thành An |

Bà Rịa -Vũng Tàu - Ngày 11.1, thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết, hiện nay đã có 7/15 Trạm Y tế lưu động được thành lập tại một số KCN để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và xử lý những bệnh thông thường khác cho người lao động.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu hào hứng ngày đầu trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.1, hàng chục nghìn học sinh các khối lớp 9, khối lớp 12 đã đến trường học trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các học sinh đều cảm thấy phấn khởi khi trở lại trường, hòa mình trong không khí giảng dạy và học tập tại lớp cùng với bạn bè, thầy cô.