Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến 25.8, trừ huyện Côn Đảo

Thành An |

Tại cuộc họp về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tối 13.8, Ban Thường vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16.8 cho đến hết ngày 25.8 (riêng huyện Côn Đảo thực hiện theo Chỉ thị 15).

Theo đó, từ 0h ngày 16.8 cho đến hết ngày 25.8, các huyện, thị xã, thành phố trên đất liền thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng huyện Côn Đảo thực hiện theo Chỉ thị 15, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn phải đảm bảo thực hiện chặt chẽ.

Thông tin trong cuộc họp cũng cho biết, về việc thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 74.959 trường hợp với tổng kinh phí hơn 98 tỉ đồng. Các địa phương đã chi trả hơn 71,4 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 72,85% khối lượng được phê duyệt.

Theo nhận định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội đợt 2 (ngày 2.8) đến nay, số lượng các ca F0 hàng ngày có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vẫn có một số ngày có ca nhiễm tăng cao đột biến. Do đó, dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang cơ bản được kiểm soát, nhưng các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục kiểm soát chặt đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Cùng trong tối 13.8, TP.Vũng Tàu cũng đã có văn bản giao cho lực lượng Công an chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tái lập lại các trạm, chốt kiểm soát trên các cửa ngõ ra vào Thành phố.

Đó là những trạm, chốt kiểm soát tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (gần cầu Cỏ May); tuyến đường khu vực cầu Cửa Lấp (giáp ranh Long Điền) và chốt chặn nghiêm ngặt tại cầu Bà Nanh (khu vực giáp QL51) mà TP.Vũng Tàu đã thiết lập trước khi thực hiện giãn cách xã hội vào 14.7.2021

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu đã chi hơn 15,2 tỉ đồng hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Thành An |

Là địa phương có số người nhận hỗ trợ nhiều nhất trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công tác chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai phòng chống dịch 4 lớp, 2 giai đoạn

Thành An |

Chiều 11.8, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có kế hoạch về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chia làm 2 giai đoạn, đến 15.8 và đến 25.8 với nội dung tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch.

Xét nghiệm cho gần 65.000 người dân vùng nguy cơ cao ở Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiến hành thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở vùng nguy cơ cao tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phát hiện sớm, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vũng Tàu đã chi hơn 15,2 tỉ đồng hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Thành An |

Là địa phương có số người nhận hỗ trợ nhiều nhất trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công tác chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai phòng chống dịch 4 lớp, 2 giai đoạn

Thành An |

Chiều 11.8, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có kế hoạch về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chia làm 2 giai đoạn, đến 15.8 và đến 25.8 với nội dung tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch.

Xét nghiệm cho gần 65.000 người dân vùng nguy cơ cao ở Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiến hành thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở vùng nguy cơ cao tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phát hiện sớm, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.