Bà Rịa - Vũng Tàu: Tàu hậu cần vươn khơi tiếp tế cho ngư dân đánh bắt xa bờ

Thành An |

Chiều 20.9, các tàu hậu cần từ những cảng cá thuộc TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được phép xuất bến, mang theo nhu yếu phẩm cũng như vật tư ra khơi để tiếp tế, cung ứng cho tàu cá ngoài biển.

Hai tàu dịch vụ hậu cần BV-97677TS và BV-97477TS trong số 72 tàu theo kế hoạch, đã xuất bến ra biển cung ứng hậu cần cho các tàu và ngư dân đang đánh bắt dài ngày ngoài khơi. Toàn bộ các thuyền viên đều được xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính trước khi xuất bến.

Các tàu hậu cần, chủ yếu sẽ chở theo dầu, nước đá, nước ngọt, gas và các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng cho ngư dân trên biển, đồng thời bốc dỡ chuyển hải sản đã đánh bắt vào bờ.

Trước đó, từ ngày 25.8 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lệnh cấm tàu cá ra biển mà đến nay chưa được gỡ bỏ. Do vậy các tàu hậu cần cũng không được phép xuất bến khi đã cập bờ. Khi lệnh cấm này ban hành, trên biển còn có khoảng 700 tàu cá còn đang hoạt động trên biển, và đến nay đã có hơn 300 tàu cập bờ bốc dỡ hải sản.

Số tàu còn lại đã đánh bắt thêm gần 1 tháng trên biển mà chưa có tiếp tế. Trước tình hình đó, ngành chức năng đã đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép 72 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá ra biển để tiếp tế, cung ứng cho hàng trăm tàu cá nói trên.

Sau khi thị sát thực tế tại một số cảng cá để thẩm định công tác phòng chống dịch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho phép cho phép 72 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá ra biển. Cùng với 2 tàu trên, những tàu dịch vụ hậu cần nghề cá khác của Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục ra biển để cung ứng và mang hải sản đã đánh bắt được vào bờ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân phấn khởi thu hoạch sau hai tháng nằm bờ

Thành An |

Ngày 19.9, ngư dân đánh bắt ven bờ huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt đầu ra biển đánh bắt. Những thu hoạch trong ngày đầu không quá nhiều nhưng cũng làm ngư dân phấn khởi sau chuỗi ngày nằm bờ kể từ 19.7, khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

Ngư dân huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng ra biển đánh bắt

Thành An |

Từ sáng sớm ngày 18.9, nhiều ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra biển dõi theo con nước để dự đoán và chuẩn bị cho chuyến biển vào ngày mai. Không ít các thuyền thúng đã sẵn sàng, hoặc đang kiểm tra lại ngư cụ, máy móc chuẩn bị cho việc đánh bắt. Trước đó, các ngư dân đã được chính quyền địa phương thông báo về việc sẽ được hoạt động đánh bắt từ ngày 19.9.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngư dân thuyền thúng huyện Đất Đỏ được ra biển từ 19.9

Thành An |

Ngày 17.9, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, người dân hoạt động thuyền thúng tại huyện Đất Đỏ sẽ được ra biển tham gia các hoạt động đánh bắt ven bờ từ 19.9, tuy nhiên phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngư dân phấn khởi thu hoạch sau hai tháng nằm bờ

Thành An |

Ngày 19.9, ngư dân đánh bắt ven bờ huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt đầu ra biển đánh bắt. Những thu hoạch trong ngày đầu không quá nhiều nhưng cũng làm ngư dân phấn khởi sau chuỗi ngày nằm bờ kể từ 19.7, khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

Ngư dân huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng ra biển đánh bắt

Thành An |

Từ sáng sớm ngày 18.9, nhiều ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra biển dõi theo con nước để dự đoán và chuẩn bị cho chuyến biển vào ngày mai. Không ít các thuyền thúng đã sẵn sàng, hoặc đang kiểm tra lại ngư cụ, máy móc chuẩn bị cho việc đánh bắt. Trước đó, các ngư dân đã được chính quyền địa phương thông báo về việc sẽ được hoạt động đánh bắt từ ngày 19.9.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngư dân thuyền thúng huyện Đất Đỏ được ra biển từ 19.9

Thành An |

Ngày 17.9, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, người dân hoạt động thuyền thúng tại huyện Đất Đỏ sẽ được ra biển tham gia các hoạt động đánh bắt ven bờ từ 19.9, tuy nhiên phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.