Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ không tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân Nhâm Dần

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.11, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xin chủ trương không tổ chức các hoạt động Văn hóa nghệ thuật Tết Nhâm Dần để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu thường tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán với nhiều tiết mục nghệ thuật phong phú, đặc sắc ... tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân và du khách vui Xuân.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cùng với việc xuất hiện chủng mới rất đáng lo ngại của SARS-CoV-2 và trong thời điểm cuối năm lượng người dân về quê ăn Tết sẽ tăng đột biến.

Do vậy, các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất ý kiến không tổ chức các chương trình nghệ thuật thường niên để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Vì vậy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương trên. Đồng thời, chỉ đạo để các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 với quy mô nhỏ, phù hợp tình hình thực tế, xin ý kiến Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trước khi thực hiện.

Trong ngày 30.11, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 860 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 350 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm ghi nhận từ 28.6 đến nay là 14.912 ca.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi động viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.11, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã tổ chức thăm hỏi động viên các thầy cô giáo, đồng thời trao quà hỗ trợ cho một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Phụ huynh ở Vũng Tàu an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền đã tiêm vaccine

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.11, ngành Y tế đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi có bệnh nền, chưa tiêm phòng vì nhiều nguyên nhân khác. Sau khi tiêm, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền được tiêm chủng phòng COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch tiêm vaccine COVID cho trẻ em từ 12-14 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 26.11, Sở Y tế  đã ban hành văn bản về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-14 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công tác tiêm phòng dự kiến sẽ được thực hiện từ 29.11.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi động viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.11, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã tổ chức thăm hỏi động viên các thầy cô giáo, đồng thời trao quà hỗ trợ cho một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Phụ huynh ở Vũng Tàu an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền đã tiêm vaccine

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.11, ngành Y tế đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi có bệnh nền, chưa tiêm phòng vì nhiều nguyên nhân khác. Sau khi tiêm, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền được tiêm chủng phòng COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch tiêm vaccine COVID cho trẻ em từ 12-14 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 26.11, Sở Y tế  đã ban hành văn bản về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12-14 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công tác tiêm phòng dự kiến sẽ được thực hiện từ 29.11.