Bà Rịa-Vũng Tàu: Nước trong đầm chứa Cống số 6 đổi màu tím, có mùi hóa chất

NGUYỄN ĐỘ |

Khu vực Cống số 6 (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sau một thời gian tạm lắng thì nay lại “nóng” trở lại do tình trạng ô nhiễm đe doạ khu cá bè của người dân trên sông Chà Và.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, nước trong đầm chứa tại khu vực trước Cống số 6 (xã Tân Hải) đã đổi màu tím và có mùi hóa chất nồng nặc.
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, nước trong đầm chứa tại khu vực trước Cống số 6 (xã Tân Hải) đã đổi màu tím và có mùi hóa chất nồng nặc.
Tuy chưa chảy ra khu vực nuôi trồng thủy sản nhưng nguy cơ lượng nước ô nhiễm này sẽ lan sang khu vực người dân nuôi cá bè trên sông Chà Và là rất cao.
Tuy chưa chảy ra khu vực nuôi trồng thủy sản nhưng nguy cơ lượng nước ô nhiễm này sẽ lan sang khu vực người dân nuôi cá bè trên sông Chà Và là rất cao.
Các nhân viên vận hành cống số 6 cho biết, nước trong đầm bắt đầu có hiện tượng chuyển màu, bốc mùi hôi thối khoảng từ ngày 20.3.
Các nhân viên vận hành cống số 6 cho biết, nước trong đầm bắt đầu có hiện tượng chuyển màu, bốc mùi hôi thối khoảng từ ngày 20.3.
Tại khu vực đầm chứa nước khu vực Cống số 6 (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cách đây vài năm từng nhiều lần xảy ra tình trạng các nhà máy chế biến hải sản xả thải trộm, làm ô nhiễm nguồn nước khiến cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt. Các hộ nuôi cá đã khởi kiện 14 doanh nghiệp xả thải ra tòa và các doanh nghiệp thua kiện phải đền bù hơn 13 tỷ đồng thiệt hại.
Tại khu vực đầm chứa nước khu vực Cống số 6 (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cách đây vài năm từng nhiều lần xảy ra tình trạng các nhà máy chế biến hải sản xả thải trộm, làm ô nhiễm nguồn nước, khiến cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt. Các hộ nuôi cá đã khởi kiện 14 doanh nghiệp xả thải ra tòa và các doanh nghiệp thua kiện phải đền bù hơn 13 tỉỷ đồng thiệt hại vào năm 2016.
Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chi hàng chục tỷ đồng để cải tạo hồ chứa nước này và di dời một số nhà máy gây ô nhiễm về khu chế biến hải sản tập trung. Nhờ đó, từ năm 2018 môi trường nước tại khu vực này đã dần hết ô nhiễm. Năm 2019, 2020 khu vực cống số 6 đã được rút tên khỏi danh sách “các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”.
Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chi hàng chục tỉ đồng để cải tạo hồ chứa nước này và di dời một số nhà máy gây ô nhiễm về khu chế biến hải sản tập trung. Nhờ đó, từ năm 2018, môi trường nước tại khu vực này đã dần hết ô nhiễm. Năm 2019, 2020 khu vực cống số 6 đã được rút tên khỏi danh sách “các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”.
Tuy nhiên, tình trạng xả thải gây ô nhiễm lại tái diễn trong thời gian gần đây khiến người dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và hết sức lo lắng.
Tuy nhiên, tình trạng xả thải gây ô nhiễm lại tái diễn trong thời gian gần đây khiến người dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và hết sức lo lắng.
Ngày 24.3, Phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Phú Mỹ kiểm tra và phát hiện nước trong đầm chứa nước trước cổng số 6 có màu đen, bốc mùi hôi, tại khu vực trước công ty TNHH Nghê Huỳnh, đoàn kiểm tra phát hiện có nước màu đen chảy ra từ hệ thống thoát nước mưa chảy ra mương nước, chảy trực tiếp ra đầm chứa nước trước cổng số 6. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty TNHH Nghê Huỳnh lấp ngay mương đất, không cho nước chảy ra đầm nước trước cổng số 6.
Ngày 24.3, Phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Phú Mỹ kiểm tra và phát hiện nước trong đầm chứa nước trước cổng số 6 có màu đen, bốc mùi hôi, tại khu vực trước công ty TNHH Nghê Huỳnh, đoàn kiểm tra phát hiện có nước màu đen chảy ra từ hệ thống thoát nước mưa chảy ra mương nước, chảy trực tiếp ra đầm chứa nước trước cổng số 6. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty TNHH Nghê Huỳnh lấp ngay mương đất, không cho nước chảy ra đầm nước trước cổng số 6.

Đến ngày 25.3, đoàn khảo sát phát hiện DNTN Đại Quang có dấu hiệu hoạt động lén lút, sơ chế cá bò, việc sơ chế này chủ cơ sở khai nhận hoạt động từ ngày 15.3 với số lượng trung bình từ 800-1.000kg/ngày. Đoàn đã yêu cầu DNTN Đại Quang chấm dứt hoạt động. “DNTN Đại Quang là một trong 9 cơ sở buộc ngưng hoạt động, tháo dỡ nhà xưởng do vi phạm về xây dựng trái phép. Tuy nhiên, DN này cố tình vi phạm, việc lén lút hoạt động sản xuất diễn ra rất nhiều lần nhưng chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền” – ông Trần Văn Hiền – Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường TX.Phú Mỹ cho biết.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, để bảo vệ khu vực đầm nước trước cổng số 6, ngăn ngừa tái lập ô nhiễm như trước đây, Sở Tài nguyên Môi trường đã đề nghị địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà máy tại khu Tân Hải, đặc biệt là các nhà máy xung quanh khu vực đầm nước trước số 6 và đề nghị lực lượng cảnh sát môi trường vào cuộc.

NGUYỄN ĐỘ
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cưa giàn hoa giấy cổ thụ được giới trẻ check-in ở Vũng Tàu

NGUYỄN ĐỘ |

Công an TP.Vũng Tàu đã bắt được đối tượng cưa giàn hoa giấy cổ thụ được giới trẻ thường check-in chụp hình ở Vũng Tàu - cùng tang vật là gốc hoa giấy đang được ươm trồng trong chậu.

Giàn hoa giấy cổ thụ giới trẻ check-in chụp hình ở Vũng Tàu bị cưa trộm

NGUYỄN ĐỘ |

Giàn hoa giấy cổ thụ, nở hoa quanh năm và được nhiều du khách chọn làm nơi check-in tại TP.Vũng Tàu lại bị cưa trộm.

Ứng cứu kịp thời người dân mắc kẹt trong lũ do bão số 6

Thanh Chung - Cát Tường |

Do ảnh hưởng bão số 6, một số khu vực huyện Thăng Bình và TP Hội An (Quảng Nam) ngập sâu trong nước, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng cưa giàn hoa giấy cổ thụ được giới trẻ check-in ở Vũng Tàu

NGUYỄN ĐỘ |

Công an TP.Vũng Tàu đã bắt được đối tượng cưa giàn hoa giấy cổ thụ được giới trẻ thường check-in chụp hình ở Vũng Tàu - cùng tang vật là gốc hoa giấy đang được ươm trồng trong chậu.

Giàn hoa giấy cổ thụ giới trẻ check-in chụp hình ở Vũng Tàu bị cưa trộm

NGUYỄN ĐỘ |

Giàn hoa giấy cổ thụ, nở hoa quanh năm và được nhiều du khách chọn làm nơi check-in tại TP.Vũng Tàu lại bị cưa trộm.

Ứng cứu kịp thời người dân mắc kẹt trong lũ do bão số 6

Thanh Chung - Cát Tường |

Do ảnh hưởng bão số 6, một số khu vực huyện Thăng Bình và TP Hội An (Quảng Nam) ngập sâu trong nước, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.