Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều doanh nghiệp khó khăn vẫn có thưởng Tết cho NLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 tại nhiều doanh nghiệp không khả quan, nhưng hầu hết người lao động đều có tiền thưởng Tết khoảng 1 tháng lương cơ bản trong dịp Tết.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), dù tình hình hoạt động khó khăn hiện nay nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì việc làm và đảm bảo tiền lương, tiền thưởng cho người lao động.

Cụ thể, Công ty TNHH San Fang Việt Nam (TX.Phú Mỹ) dù bị giảm 40-50% đơn hàng so với những năm trước, nhưng vẫn cố gắng duy trì việc làm cho khoảng 1.100 người lao động. Tết Nguyên đán 2023, doanh nghiệp đã có kế hoạch chi thưởng với mức 1 tháng lương cơ bản và các phụ cấp, với số tiền dao động từ 7,7 đến 22 triệu đồng. Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ thêm 750 nghìn đồng/người thay cho tổ chức tiệc tất niên, công đoàn hỗ trợ 500 nghìn đồng/người; tổ chức 5 chuyến xe đưa 300 người lao động về quê ăn Tết.

Ông Chen Te Ying - Đại diện Công ty TNHH San Fang Việt Nam cho biết, dù đơn hàng giảm nhưng công ty đã cố gắng thực hiện các chế độ, quyền lợi cho người lao động, nhất là trong dịp Tết sắp đến. Tiền thưởng của người lao động sẽ được phát vào ngày 16.1.2023. Mong rằng, qua đó người lao động sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành với công ty trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Kim Huệ  - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt (khoảng 8.500 lao động) cho biết, thời gian gần đây, công ty không có đơn hàng, thậm chí phải cho các chuyền sản xuất nghỉ phép luân phiên, lao động làm việc cầm chừng. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn đảm bảo chi thưởng tương đương 1 tháng lương cơ bản đối với toàn bộ công nhân lao động.

"Bên cạnh đó, mỗi công nhân còn nhận được một phần quà của tổ chức Công đoàn, cũng như tham gia chương trình Tết sum vầy, bốc thăm trúng thưởng do công ty tổ chức", bà Huệ nói.

Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt đã sớm tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động. Ảnh: Hoàng Hường
Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt đã sớm tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động. Ảnh: Hoàng Hường

Nhiều công ty khác có đông công nhân lao động như Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu (khoảng 4.200 lao động); Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (khoảng 2.800 lao động);... đều có mức thưởng tối thiểu 1 tháng lương cơ bản; cùng các phần quà của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, người lao động tại các doanh nghiệp này đều được bố trí lịch nghỉ Tết ít nhất 11 ngày.

Theo bà Đinh Thị Trúc My - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH nhận định, qua công tác nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng cho thấy, việc thực hiện chính sách tiền lương đều đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng cho người lao động đủ 12 tháng làm việc thấp nhất 1 tháng lương cơ bản. Trường hợp dưới 12 tháng thì được tính theo tỉ lệ số ngày/tháng làm việc tại doanh nghiệp.

Toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 trường hợp doanh nghiệp nợ lương của 133 người lao động, nguyên nhân là do hoạt động không hiệu quả kéo dài từ năm 2021 đến nay. Sở LĐTBXH Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có những đề xuất, giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống cho người lao động cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Đến thời điểm này, doanh nghiệp công bố thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (hoạt động tại KCN Mỹ Xuân A, TX.Phú Mỹ), với mức thưởng lên đến hơn 535,7 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh, năm nay mức thường cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt bình quân 12 triệu đồng. Trong đó, cao nhất hơn 535,7 triệu đồng và thấp nhất 600 ngàn đồng. Khối này cũng có mức tiền lương hàng tháng trong năm 2022 cao nhất lên đến gần 444 triệu đồng; cũng như thưởng Tết Dương lịch 2023 cao nhất lên đến hơn 178,5 triệu đồng.


Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên thưởng Tết cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

Phùng Minh |

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn nỗ lực thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động (NLĐ).

Yên Bái: Thưởng Tết cao hơn mọi năm, cao nhất 70 triệu đồng

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều doanh nghiệp tại địa phương thưởng tết từ 30 đến 70 triệu đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Nguyên thưởng Tết cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

Phùng Minh |

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn nỗ lực thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động (NLĐ).

Yên Bái: Thưởng Tết cao hơn mọi năm, cao nhất 70 triệu đồng

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều doanh nghiệp tại địa phương thưởng tết từ 30 đến 70 triệu đồng.