Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngành du lịch đón mùa hè sôi động

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Bước vào mùa cao điểm của ngành du lịch trong năm, ngành du lịch địa phương tin tưởng rằng sẽ đón lượng khách khả quan trong bối cảnh du lịch đang có tín hiệu phục hồi tích cực. Nhiều cơ sở cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi, tăng cường sản phẩm dịch vụ mới để phục vụ du khách.

Lượng khách tăng dần khi vào hè

Với những điều kiện thuận lợi như: Khoảng cách gần các địa phương đông đúc như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…; là địa phương tổ chức tốt du lịch biển trong khi thời tiết đang vào mùa nắng nóng, giao thông tương đối thuận tiện với nhiều chọn lựa như xe khách, tàu cánh ngầm, phà biển hoặc phương tiện cá nhân; bãi biển trải dài cùng nhiều phân khúc du lịch…, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng địa phương sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong mùa hè.

Trong thực tế, lượng khách du lịch đến địa phương đã bắt đầu gia tăng từ cuối tháng 5.2022. Đại diện Lan Rừng Resort Phước Hải cho biết, từ khi sang mùa hè, những ngày cuối tuần dù không phải dịp lễ nhưng công suất phòng cũng đạt khoảng 80% công suất.

Nhiều cơ sở du lịch khác cũng được ghi nhận có lượng khách khả quan khi mùa hè đến. Hồ Mây Park cho biết,  đơn vị đã kín khách những ngày cuối tuần đến hết tháng 7.2022. Trong thời gian này, khách đến chủ yếu theo nhóm, đoàn từ 20-70 người, phần lớn là nhóm gia đình, đoàn học sinh hoặc những đơn vị cho người lao động đi tham quan nghỉ dưỡng. Những doanh nghiệp du lịch khác như Hương Phong Hồ Cốc, Minera Hot Springs Bình Châu… ở Xuyên Mộc; Hồ Mây Park, Imperial… tại Vũng Tàu cũng có lượng khách khả quan những ngày cuối tuần, với công suất từ 60 đến hơn 90%.

Theo nhận định của ngành du lịch, môi trường biển tại địa phương được duy trì sạch đẹp, an ninh trật tự, tắm biển an toàn. Bên cạnh đó, giá cả dịch vụ ăn uống, vui chơi hợp lý, không xảy ra tình trạng chặt chém, dịch vụ đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc du khách. Những điểm mạnh đó là yếu tố thu hút, giúp Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách.

Nhiều khuyến mãi, dịch vụ mới để du khách trải nghiệm

Dù lượng khách đã và đang tăng tương đối khả quan, nhưng vẫn có sự chênh lệch khá lớn giữa ngày cuối tuần và ngày thường. "Những ngày trong tuần thì lượng khách còn khá thấp, chỉ đạt gần 30% công suất", đại diện Hồ Mây Park chia sẻ.

Nhận định lượng khách sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, để thu hút khách đến địa phương, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức thêm các dịch vụ mới, hoặc liên kết chia sẻ dịch vụ để du khách có thêm lựa chọn, trải nghiệm khi du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, NovaDreams đã đưa vào vận hành công viên nước miền nhiệt đới Tropicana Park, nằm trong quần thể NovaWorld Hồ Tràm. Lấy cảm hứng từ bối cảnh và văn hóa của người dân đa đảo vùng Polynesia, đem đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, vui nhộn và cảm giác mạnh với những trò chơi mạo hiểm khám phá vùng biển nhiệt đới… cũng như check in phong cách quán bar mang văn hóa Tiki trẻ trung vui nhộn, sặc sỡ sắc màu.

Hoặc Lan Rừng Resort Phước Hải cũng vừa ra mắt không gian thưởng thức cà phê, trà và bánh mang tên Vanda Coffee & Bakery xinh xắn, cùng tổ chức các sự kiện âm nhạc vào cuối tuần để phù hợp mô hình nghỉ dưỡng, thư giãn...

Những doanh nghiệp này cũng đã tổ chức liên kết với những đơn vị khác để chia sẻ dịch vụ nhằm thu hút khách cho bản thân, tăng thêm mô hình dịch vụ cho người dân, du khách.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng đưa ra những chương trình khuyến mãi, ưu đãi, các combo trọn gói với giá giảm từ 15% đến khoảng 40% trong mùa hè để thu hút khách cũng như tiến hành chỉnh trang, thay mới các thiết bị đã xuống cấp; đẩy mạnh tuyển dụng và tập huấn tay nghề nhân viên để du khách được phục vụ tốt nhất có thể.

Qua đó, cộng đồng du lịch địa phương cũng đang hướng tới mục tiêu giữ chân khách lưu trú dài ngày hơn, đa dạng dịch vụ để du khách trải nghiệm, chi tiêu và tạo ấn tượng về một điểm đến hấp dẫn, dịch vụ tốt, an toàn và thân thiện.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch, tính đến hết tháng 5, Bà Rịa – Vũng Tàu đón hơn 5,6 triệu lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng (tăng 11,8 % so với cùng kỳ). Trong đó, khoảng 1,4 triệu lượt khách lưu trú tại các khách sạn resort  (tăng 15,98%). Lượng khách quốc tế cũng đang tăng dần với 86.764 lượt lưu trú (tăng 14,4%). Địa phương cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu du lịch tốt, đạt hơn 5.301 tỉ đồng (tăng 15,87%).

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

10 đề cử đáng chú ý của Du lịch VN tại Giải thưởng World Travel Awards 2022

Thanh Hương |

Theo Tổng cục Du lịch, ngành Du lịch Việt Nam đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi vinh dự được đề cử tại 10 hạng mục trong hệ thống Giải thưởng World Travel Awards năm 2022.

Đà Nẵng tổ chức đại hội âm nhạc, bắn pháo hoa trong lễ hội du lịch hè 2022

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 6.6, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố chuỗi sự kiện “Tận hưởng mùa hè 2022”. Thành phố sông Hàn đặt mục tiêu sẽ đạt được lượt khách đến vui chơi, tham quan như thời điểm trước dịch bệnh COVID-19 trong mùa du lịch hè này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

10 đề cử đáng chú ý của Du lịch VN tại Giải thưởng World Travel Awards 2022

Thanh Hương |

Theo Tổng cục Du lịch, ngành Du lịch Việt Nam đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi vinh dự được đề cử tại 10 hạng mục trong hệ thống Giải thưởng World Travel Awards năm 2022.

Đà Nẵng tổ chức đại hội âm nhạc, bắn pháo hoa trong lễ hội du lịch hè 2022

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 6.6, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố chuỗi sự kiện “Tận hưởng mùa hè 2022”. Thành phố sông Hàn đặt mục tiêu sẽ đạt được lượt khách đến vui chơi, tham quan như thời điểm trước dịch bệnh COVID-19 trong mùa du lịch hè này.