Bà Rịa-Vũng Tàu: Hơn 45.000 đối tượng được hỗ trợ vì dịch COVID-19

Nguyên Dũng |

Chiều 16.7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, có 45.681 đối tượng khó khăn trên địa bàn là những người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số … bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, qua rà soát, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng cộng 45.681 đối tượng khó khăn là những người có công, người bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số…được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Tính đến chiều nay 16.7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chi trả tiền mặt tổng cộng 56.837.400.000 đồng cho 45.681 đối tượng trên.

Hơn 45.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: Nguyên Dũng
Hơn 45.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: Nguyên Dũng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Anh Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh này vẫn còn 6.191 đối tượng là người lao động, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng vẫn chưa được hỗ trợ (với tổng số tiền kê khai là 6.452.950 đồng) tiền ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

“Sở đã gửi báo cáo và hiện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ. Hiện các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ để triển khai thực hiện”, ông Đoàn nói.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ lao động mất việc ở Khánh Hòa được chi hỗ trợ dịch COVID-19?

Nhiệt Băng |

Trong khi việc chi hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỉ đồng cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cơ bản đã hoàn thành thì đối tượng lao động mất việc ở Khánh Hòa vẫn chưa được phê duyệt chi hỗ trợ.

Thăm và trao tặng tiền hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Quốc Tiến |

Nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cùng công đoàn cơ sở vừa đến thăm và trao tặng tiền hỗ trợ đoàn viên Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1956, mắc bệnh hiểm nghèo).

Gia Lai: Đề xuất kiểm điểm các xã sai đối tượng hưởng tiền hỗ trợ COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.6, ông Rơ Châm Ghí - Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết, sẽ đề xuất việc kiểm điểm các lãnh đạo các xã vì để kê khai sai đối tượng được hưởng tiền bồi thường do dịch bệnh COVID-19.

Thuế thu nhập tiền hỗ trợ thất nghiệp: không sai, nhưng thiếu nhân văn

Anh Đào |

Hãy cùng thử đặt và trả lời câu hỏi: Việc nhất quyết phải thu thuế thu nhập cá nhân 10% với những khoản chi trả thêm với hàng ngàn công nhân mất việc ở PouYuen thì được bao nhiêu? Và để làm cái gì?

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do...

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Bao giờ lao động mất việc ở Khánh Hòa được chi hỗ trợ dịch COVID-19?

Nhiệt Băng |

Trong khi việc chi hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỉ đồng cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cơ bản đã hoàn thành thì đối tượng lao động mất việc ở Khánh Hòa vẫn chưa được phê duyệt chi hỗ trợ.

Thăm và trao tặng tiền hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Quốc Tiến |

Nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cùng công đoàn cơ sở vừa đến thăm và trao tặng tiền hỗ trợ đoàn viên Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1956, mắc bệnh hiểm nghèo).

Gia Lai: Đề xuất kiểm điểm các xã sai đối tượng hưởng tiền hỗ trợ COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.6, ông Rơ Châm Ghí - Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết, sẽ đề xuất việc kiểm điểm các lãnh đạo các xã vì để kê khai sai đối tượng được hưởng tiền bồi thường do dịch bệnh COVID-19.

Thuế thu nhập tiền hỗ trợ thất nghiệp: không sai, nhưng thiếu nhân văn

Anh Đào |

Hãy cùng thử đặt và trả lời câu hỏi: Việc nhất quyết phải thu thuế thu nhập cá nhân 10% với những khoản chi trả thêm với hàng ngàn công nhân mất việc ở PouYuen thì được bao nhiêu? Và để làm cái gì?

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do...