Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.

Tỉnh đã thống nhất kế hoạch sẽ dùng ôtô chở người và chở phương tiện để đưa những công nhân có nguyện vọng về quê, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và tuân thủ các quy định phòng dịch. Đồng thời, nghiên cứu để hỗ trợ thêm kinh phí ăn ở cho những công nhân, người lao động về những tỉnh xa phù hợp với quy định hiện hành.

Tỉnh cũng đã có văn bản giao các sở, ngành, địa phương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phương án để sẵn sàng đưa công nhân trở về quê ngay khi có sự chấp thuận của UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận. Đồng thời, tuyên truyền, thông tin tới người dân biết, tỉnh đã lập danh sách người có nguyện vọng rời khỏi tỉnh về quê để lên phương án tổ chức đưa đón cụ thể. Nếu ai có nhu cầu mà chưa đăng ký thì liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú.

Trước đó, trong ngày 1.10, đã có gần 100 công nhân, người lao động chưa nắm rõ thông tin, đã tự phát dùng xe cá nhân chở nhau theo hướng Quốc lộ 51 để trở về các tỉnh miền Tây. Khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng chặn lại và đưa về trụ sở UBND xã Phước Thái.

Tại đây, cơ quan chức năng, các địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến vận động, thông tin về chủ trương của tỉnh sẽ đưa người dân về quê an toàn. Qua đó, một số người đồng ý quay về nơi ở. Số còn lại đã được UBND thị xã Phú Mỹ bố trí phòng trong các khu chức năng để ở tạm chờ ngày sắp xếp xe đưa về quê.

Qua đó, Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tỉnh sẽ nhanh chóng tổ chức, sắp xếp đưa đón công nhân, người lao động về quê phù hợp, hiệu quả, thuận lợi nhất.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH, Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 2.700 người đã đăng ký nguyện vọng trở về quê ở 57 tỉnh thành, đã được Sở chia thành các nhóm để có phương án đưa đi phù hợp.

Theo đó, có gần 400 người là các nhóm nhỏ, lẻ và hơn 2.400 người là các nhóm khoảng 20 người trở lên, đi về 35 tỉnh, thành trong cả nước. Trước đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ đưa 63 công nhân ở huyện Châu Đức, là người dân tộc H’Mông ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về quê theo nguyện vọng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Học sinh tiếp tục học trực tuyến trong tháng 10

Thành An |

Ngày 30.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tham mưu trình tỉnh xem xét kế hoạch học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó trong tháng 10.2021 học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến, trừ huyện Côn Đảo cho phép học sinh đến trường từ 4.10.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp mua sắm sau 1 tuần nới lỏng giãn cách

Thành An |

Sau 7 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động mua bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở nên nhộn nhịp hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân tự đi mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm chứ không còn thông qua shipper.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Học sinh tiếp tục học trực tuyến trong tháng 10

Thành An |

Ngày 30.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tham mưu trình tỉnh xem xét kế hoạch học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó trong tháng 10.2021 học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến, trừ huyện Côn Đảo cho phép học sinh đến trường từ 4.10.