Bà Rịa-Vũng Tàu: Dừng tắm biển, dừng ăn uống giải khát phục vụ tại chỗ

Thành An |

Đêm 31.5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn khẩn nhằm dừng một số hoạt động, thực hiện tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả văn bản số 5919/UBND-VP ngày 28.5.2021 của UBND tỉnh về tạm dừng nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng thêm các hoạt động khác.

Theo đó, các hoạt động như: vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến Bà Rịa – Vũng Tàu từ vùng dịch và qua vùng dịch; các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa – Vũng Tàu đi đến vùng dịch; các dịch vụ ăn, uống, giải khát phục vụ tại chỗ (khuyến khích hình thức bán hàng mang đi); các hoạt động tắm biển... được yêu cầu tạm dừng từ 12h ngày 1.6.

Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo, được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu. Trước khi rời tàu lên bờ phải thực hiện kiểm dịch y tế; khi lên bờ phải thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú như đối tượng F2 trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tỉnh cũng nhắc lại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có phương án phòng chống dịch tại trụ sở như đã yêu cầu trước đó. Đồng thời, chủ động phân công, bố trí một phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý luân phiên làm việc trực tuyến, từ xa để triển khai công việc trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo không để đình trệ, ách tắc công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nói riêng cũng phải dừng việc bố trí xe đưa đón công nhân đến từ các địa phương đang bùng phát dịch cho đến khi UBND tỉnh có thông báo mới. Việc kiểm tra đo thân nhiệt cho người lao động cũng tuyệt đối tránh không để xảy ra tình trang tập trung đông người.

Người dân trong tỉnh cũng nên tuyên truyền, vận động người thân đang sinh sống và làm việc tại các địa phương có dịch không về tỉnh trong thời điểm này. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải thông báo cho địa phương nơi lưu trú biết để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Đối với các chốt kiểm tra liên ngành trên các tuyến quốc lộ, tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào tỉnh, không bỏ sót đối tượng đi về từ vùng có dịch, lưu ý khi thực hiện khai báo y tế phải đối chiếu trùng khớp căn cước công dân; cung cấp ngay thông tin cho các địa phương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp xử lý kịp thời nếu có trường hợp trở về từ vùng dịch và có dấu hiệu ho, sốt...

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường quản lý người dân trên địa bàn theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người từ các tỉnh vào Bà Rịa – Vũng Tàu. Nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng.

Bên cạnh các yêu cầu trên, tỉnh còn yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu đề xuất phương án xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho các đối tượng là học sinh, sinh viên về tỉnh trong thời điểm này; người làm trong lĩnh vực dịch vụ, thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng (nhân viên khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm,…); chuyên gia, lao động kỹ thuật cao ở ngoài tỉnh đến làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp; công nhân, nhân viên, người lao động tại các bến cảng, bến tàu, khu công nghiệp.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng nhập cảnh hành khách vào Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Nam, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và các hãng hàng không, về việc dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Tạm dừng vận tải hành khách từ Kiên Giang đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại

NGUYÊN ANH |

Để tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Giao thông Vận tải ra thông báo tạm dừng vận tải hành khách 1 số tuyến từ 0 giờ ngày 31.5.

Đắk Lắk tạm dừng hoạt động vận tải tuyến cố định đi một số địa phương

BẢO TRUNG |

Tối 30.5, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm dừng thêm nhiều loại hình dịch vụ xã hội

Thành An |

Tối 28.5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng thêm nhiều hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

15 tuyến xe buýt TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng COVID-19

MINH QUÂN |

15 tuyến xe buýt (gồm 4 tuyến trợ giá và 11 tuyến không trợ giá) tại TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm dừng nhập cảnh hành khách vào Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Nam, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và các hãng hàng không, về việc dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Tạm dừng vận tải hành khách từ Kiên Giang đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại

NGUYÊN ANH |

Để tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Giao thông Vận tải ra thông báo tạm dừng vận tải hành khách 1 số tuyến từ 0 giờ ngày 31.5.

Đắk Lắk tạm dừng hoạt động vận tải tuyến cố định đi một số địa phương

BẢO TRUNG |

Tối 30.5, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm dừng thêm nhiều loại hình dịch vụ xã hội

Thành An |

Tối 28.5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng thêm nhiều hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

15 tuyến xe buýt TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng COVID-19

MINH QUÂN |

15 tuyến xe buýt (gồm 4 tuyến trợ giá và 11 tuyến không trợ giá) tại TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng dịch COVID-19.