Bà Rịa-Vũng Tàu dừng nhiều hoạt động xã hội, tập trung quá 50 người

Thành An |

Ngoài dừng nhiều hoạt động xã hội, người dân cũng không được tổ chức ăn uống tập thể, hiếu hỉ, tân gia, liên hoan... tập trung quá 50 người kể từ 7.5. Các hoạt động thể thao, thể hình tại phòng tập, bida, yoga, võ thuật... cũng dừng cho đến khi có thông báo mới.

Tối 6.5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động tập trung đông người.

Theo đó, bắt đầu từ 00h ngày 7.5, toàn bộ các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, tín ngưỡng, thờ tự... trên địa bàn tỉnh đều phải tạm dừng, kể cả các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí công cộng, bar-pub, mat-xa, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, tụ điểm internet công cộng... cũng phải tạm ngưng hoạt động.

Người dân cũng không được tổ chức ăn uống tập thể, hiếu hỉ, tân gia, liên hoan... tập trung quá 50 người kể từ 7.5. Các hoạt động thể thao, thể hình tại phòng tập, bida, yoga, võ thuật... cũng dừng theo yêu cầu của UBND tỉnh, cho đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động kinh doanh khác cũng phải cam kết đảm bảo đủ điều kiện phòng chống dịch khi hoạt động. Các cửa hàng ăn uống khuyến khích đặt - bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi...

Các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương tiếp tục nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch, quán triệt cán bộ, người lao động hạn chế đi ra ngoài tỉnh trong thời điểm này. Người trở về tỉnh từ địa phương khác, nhất là các địa phương có dịch, phải kê khai y tế, cách ly theo dõi tại nhà theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 6.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 113/CĐKKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu từ tối nay, để tập trung phòng chống, dịch COVID-19.

Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nghệ An: Dừng các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar, vũ trường, massage, thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 6.5. ​

Quảng Bình: Dừng một số hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn về việc tạm dừng một số hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh: Tạm dừng hoạt động phòng khám không đạt chuẩn phòng dịch COVID-19

Phan Loan |

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các phòng khám chưa đảm bảo các tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng dừng đào tạo, sát hạch lái xe để phòng dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trong cộng động trở lại, Đà Nẵng sẽ tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 6.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 113/CĐKKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu từ tối nay, để tập trung phòng chống, dịch COVID-19.

Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nghệ An: Dừng các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar, vũ trường, massage, thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 6.5. ​

Quảng Bình: Dừng một số hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn về việc tạm dừng một số hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh: Tạm dừng hoạt động phòng khám không đạt chuẩn phòng dịch COVID-19

Phan Loan |

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các phòng khám chưa đảm bảo các tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng dừng đào tạo, sát hạch lái xe để phòng dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trong cộng động trở lại, Đà Nẵng sẽ tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe.