Bà Rịa - Vũng Tàu dừng hoạt động chợ truyền thống ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

HOÀNG HẢI |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các chợ truyền thống ở các huyện đang thực hiện Chỉ thị 15.

Trước đó, văn bản số 12464 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 8.9 thì các chợ truyền thống được hoạt động trở lại ở các huyện thực hiện Chỉ thị 15 nhưng chỉ được buôn bán hàng hoá thiết yếu và khi đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch; các địa phương có giải pháp cụ thể bảo đảm phòng chống dịch như sắp xếp ngày, thời gian phát phiếu đi chợ cho người dân...

Tại văn bản số 12538 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 12.9 thì các chợ truyền thống được hoạt động trở lại từ 15.9 nhưng chỉ cung cấp các mặt hàng thiết yếu và đáp ứng đầy đủ điều kiện về phòng chống dịch. Việc đi chợ của người dân theo hình thức phát phiếu 2 lần/tuần, chia theo khung giờ và khu phố, thôn, ấp.

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15 tại một số nơi ở các địa phương Đất Đỏ, Long Điền và Xuyên Mộc chưa thực sự nghiêm túc; sự di chuyển của người dân ra đường còn nhiều, chưa được kiểm soát; một số loại hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chưa cho phép nhưng đã mở cửa kinh doanh, chưa đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý di chuyển của người dân tại từng khu phố, thôn, ấp, xã; không để người dân tự di chuyển ra khỏi xã, thị trấn mà không có sự kiểm soát theo quy định, kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Tiếp tục dừng hoạt động các chợ truyền thống.

Đối với xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu: cần kiểm tra chặt chẽ tài xế và người đi theo xe (kể cả bên trong xe) và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Trưa 13.9, Hà Nội ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện ở ổ dịch cũ

Thùy Linh |

Trưa 13.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h-12h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, trong đó 14 ca tại khu cách ly, 1 ca ở khu vực ổ dịch cũ.

Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hòa Bình. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 13.9.2021 đến khi có thông báo mới.

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

TPHCM có hơn 150.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 13.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 150.341 bệnh nhân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trưa 13.9, Hà Nội ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện ở ổ dịch cũ

Thùy Linh |

Trưa 13.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h-12h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, trong đó 14 ca tại khu cách ly, 1 ca ở khu vực ổ dịch cũ.

Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hòa Bình. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 13.9.2021 đến khi có thông báo mới.

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

TPHCM có hơn 150.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 13.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 150.341 bệnh nhân.