Bà Rịa - Vũng Tàu: Du khách phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch

Thành An |

Khách du lịch vẫn có thể đến Bà Rịa - Vũng Tàu để nghỉ dưỡng trong những ngày lễ sắp tới theo kế hoạch, nhưng cần tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng chống dịch và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chiều 28.4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc về việc tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Nội dung không đề cập đến việc hạn chế khách du lịch đến nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, mà chỉ yêu cầu địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, theo chỉ đạo từ các bộ, ngành, Trung ương.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch; tăng cường cảnh giác, không chủ quan, lơ là với nguy cơ dịch bệnh; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 phải thực hiện kiên trì, hình thành nếp sống, sinh hoạt, ứng xử phù hợp trong trường hợp có dịch bệnh...

Tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng…

UBND tỉnh cũng yêu cầu kích hoạt lại các tổ, đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện tổ chức rà soát các đối tượng lưu trú; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường bộ và đường biển.

Chủ động phối hợp với ngành Y tế xây dụng kế hoạch, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống về dịch bệnh tại địa phương trong các sự kiện sắp tới như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông...

Sở GTVT cũng phải yêu cầu, nhắc nhở các nhà xe, chủ phương tiện vận tải (kể cả đường biển) tiếp tục tục hiện nghiêm các quy định về khai báo y tế, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch 5K; lưu dữ liệu hành khách để sẵn sàng phục vụ điều tra dịch tễ, truy vết khi cần thiết.

Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia. Sở Du lịch sẽ chủ trì kiểm tra, giám sát công tác chấp hành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các khách sạn, resort và các cơ sở lưu trú.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

Quảng Trị khẩn trương tiêm vaccine cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày 27.4, những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên đã được tiêm cho các cán bộ, nhân viên y tế tại tỉnh Quảng Trị. Với 4.300 liều vaccine được cấp, đối tượng mà tỉnh Quảng Trị ưu tiên tiêm trước là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Long An, Tiền Giang

Kỳ Quan |

Ngày 27.4, các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đã đến làm việc với 2 tỉnh Long An và Tiền Giang và kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

Quảng Trị khẩn trương tiêm vaccine cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ngày 27.4, những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên đã được tiêm cho các cán bộ, nhân viên y tế tại tỉnh Quảng Trị. Với 4.300 liều vaccine được cấp, đối tượng mà tỉnh Quảng Trị ưu tiên tiêm trước là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Long An, Tiền Giang

Kỳ Quan |

Ngày 27.4, các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đã đến làm việc với 2 tỉnh Long An và Tiền Giang và kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.