Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất khen thưởng 5 cá nhân cứu người bị nước cuốn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Có 5 cá nhân đã dũng cảm cứu nhóm thanh niên bị nước cuốn dẫn đến đuối nước tại khu vực biển Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã được cơ quan chức năng đề xuất khen thưởng, biểu dương vì hành động dũng cảm cứu người.

Ngày 11.4, ông Trần Văn Cường - Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - cho biết, ban đã đề xuất UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn biểu dương 5 cá nhân dũng cảm cứu nhóm thanh niên đuối nước tại khu vực biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền trong ngày 10.4.

Những cá nhân này gồm: Trung úy Thái Ngô Hiếu (sinh năm 1989, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Đồng Nai);  ông Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1989) và ông Lâm Bửu Thel (sinh năm 1993), Danh Lập (sinh năm 2004), Danh Huyện (sinh năm 2004) cùng làm tại Công ty Phát triển xây dựng Đại Phát ở TP.Vũng Tàu.

Qua xác minh thông tin, cơ quan chức năng đã ghi nhận, vào khoảng 18h ngày 9.4, nhóm thanh niên 10 người (6 nam, 4 nữ) đi xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực Khu du lịch Zenna Pool Camp - Zena Resort (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) để cắm trại và lưu trú. Những người trong nhóm có hộ khẩu nhiều nơi, có người đang là sinh viên, có người đang là công nhân, lao động tự do.

Ngày 10.4, nhóm này sau khi đi uống cà phê và ăn sáng thì muốn đi tắm biển ở khu vực bờ kè sau khu du lịch nhưng bảo vệ cảnh báo không nên tắm do sóng lớn và không có nhân viên cứu hộ.

Đến 9 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên trên đi dạo bờ biển, sau đó rủ nhau tắm biển, còn Đ.H.N ở lại trông đồ. Trong lúc cùng nắm tay nhau đứng trên ụ cát ngoài biển theo hình tròn gồm những người P, Q, H, Q, L, Đ, P và D thì bất ngờ bị sóng biển đập vào làm mất thăng bằng nên cả nhóm té ngã xuống biển.

Sau khi bị ngã xuống biển thì P, D và Đ biết bơi nên bơi vào bờ, còn P, Q, L, H và Q không biết bơi nên bị nước cuốn đi và đuối nước. Lúc này, ông Nguyễn Văn Quốc và 3 công nhân gồm Lâm Bửu Thel, Danh Lập, Danh Huyện đang làm việc tại công trình xây dựng đã cùng Trung úy Thái Ngô Hiếu đang tắm biển gần đó phát hiện và kịp thời cứu được 4 nạn nhân là Q, H, L và Q bị đuối nước vào bờ an toàn, còn P thì mất tích.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể trôi dạt gần bờ kè khu vực ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh nên tiến hành vớt thi thể nạn nhân đưa về Bệnh viện Bà Rịa. Gia đình nạn nhân P hiện đã làm thủ tục đưa về quê an táng.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân trên do đã kịp thời hành động dũng cảm cứu người trong tình thế cấp bách, nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Công suất lưu trú đạt 90%, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi vì du lịch phục hồi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều khách sạn ven biển TP.Vũng Tàu kín phòng, nhiều quán ăn chật cứng...; huyện Xuyên Mộc ghi nhận lượng khách tăng cao; các resort ở huyện Đất Đỏ hoạt động hết công suất... là những ghi nhận chứng tỏ du lịch địa phương có sức hút mạnh và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Trung uý cảnh sát phòng cháy cứu sống nhóm sinh viên tắm biển bị đuối nước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối ngày 10.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, trung úy Thái Ngô Hiếu - cán bộ thuộc Đội Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Nai) xác nhận - đã tham gia cứu hộ cứu nạn nhóm sinh viên đi biển bị đuối nước xảy ra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Biển Vũng Tàu đông đúc, nhiều du khách "đu" cờ đen bất chấp nguy hiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, TP.Vũng Tàu đón hơn 37.000 lượt khách tắm biển. Bãi tắm quá đông, nhiều du khách bất chấp tín hiệu tắm trong khu vực nguy hiểm, thậm chí "đu" người vào những cột cờ đen báo "ao xoáy".

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công suất lưu trú đạt 90%, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi vì du lịch phục hồi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều khách sạn ven biển TP.Vũng Tàu kín phòng, nhiều quán ăn chật cứng...; huyện Xuyên Mộc ghi nhận lượng khách tăng cao; các resort ở huyện Đất Đỏ hoạt động hết công suất... là những ghi nhận chứng tỏ du lịch địa phương có sức hút mạnh và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Trung uý cảnh sát phòng cháy cứu sống nhóm sinh viên tắm biển bị đuối nước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối ngày 10.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, trung úy Thái Ngô Hiếu - cán bộ thuộc Đội Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Nai) xác nhận - đã tham gia cứu hộ cứu nạn nhóm sinh viên đi biển bị đuối nước xảy ra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Biển Vũng Tàu đông đúc, nhiều du khách "đu" cờ đen bất chấp nguy hiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, TP.Vũng Tàu đón hơn 37.000 lượt khách tắm biển. Bãi tắm quá đông, nhiều du khách bất chấp tín hiệu tắm trong khu vực nguy hiểm, thậm chí "đu" người vào những cột cờ đen báo "ao xoáy".