Bà Rịa - Vũng Tàu cho mở cửa một số hoạt động ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ 15.9 đến 30.10.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay có 4 địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 gồm: huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo.

Việc mở cửa các hoạt động kinh tế được UBND tỉnh thực hiện từng bước theo lộ trình thời gian và từng cấp độ, áp dụng phương châm "Người lao động an toàn - lộ trình an toàn - doanh nghiệp an toàn" trong vùng xanh, kiểm soát đến đâu thì mở cửa đến đấy.

Theo đó, đối với hoạt động sản xuất, chỉ người lao động tại địa phương được phép dùng phương tiện cá nhân di chuyển từ nhà đến nơi làm việc  và phải có giấy xác nhận của đơn vị và cam kết lịch trình di chuyển (doanh nghiệp đã thực hiện 3 tại chỗ hơn 14 ngày mới được áp dụng quy định này).

Người lao động sản xuất trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp cũng phải cam kết di chuyển trên một cung đường, trường hợp di chuyển ngoài địa bàn xã, thị trấn thì phải được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Các chợ truyền thống được hoạt động trở lại nhưng chỉ cung cấp các mặt hàng thiết yếu và đáp ứng đầy đủ điều kiện về phòng chống dịch. Việc đi chợ của người dân theo hình thức phát phiếu 2 lần/tuần, chia theo khung giờ và khu phố, thôn, ấp.

Các dịch vụ nhà hàng, ăn uống chỉ được bán theo hình thức trực tuyến. Những cơ sở này cùng với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng thiết yếu phải thực hiện đánh giá an toàn trong phòng chống COVID-19 trước khi hoạt động trở lại. Các hoạt động xây dựng cũng chỉ được hoạt động khi sử dụng lao động là người địa phương.

Riêng các hoạt động cảng cá vẫn phải tạm dừng trong thời gian này. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương đánh giá và có phương án khôi phục hoạt động các cảng cá, cũng như tàu cá xuất bến, nhập cảng hoạt động khai thác thủy sản.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu triển khai lấy mẫu xét nghiệm 132.000 dân trong ngày 11.9

Thành An |

Ngày 11.9, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, dự kiến hoàn thành trong ngày với khoảng 132.000 người dân tại 5 phường xã trên địa bàn.

TP.Vũng Tàu thu hồi văn bản phân luồng, phân giờ hạn chế lưu thông

Thành An |

Tối 10.9, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã thu hồi văn bản 6603/UBND-VP đã ban hành đêm 9.9, về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông trên địa bàn.

Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ra điểm "vênh" trong văn bản của TP.Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị UBND TP.Vũng Tàu rà soát điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong văn bản đã ban hành trước đó - do có nhiều nội dung chưa phù hợp với các văn bản do Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh... đã ban hành .

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vũng Tàu triển khai lấy mẫu xét nghiệm 132.000 dân trong ngày 11.9

Thành An |

Ngày 11.9, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, dự kiến hoàn thành trong ngày với khoảng 132.000 người dân tại 5 phường xã trên địa bàn.

TP.Vũng Tàu thu hồi văn bản phân luồng, phân giờ hạn chế lưu thông

Thành An |

Tối 10.9, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã thu hồi văn bản 6603/UBND-VP đã ban hành đêm 9.9, về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông trên địa bàn.

Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ra điểm "vênh" trong văn bản của TP.Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị UBND TP.Vũng Tàu rà soát điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong văn bản đã ban hành trước đó - do có nhiều nội dung chưa phù hợp với các văn bản do Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh... đã ban hành .