Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi trùng, chi sai hơn 34 tỉ đồng hỗ trợ cho NLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian triển khai thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động, địa phương đã phát hiện chi trùng, chi sai cho 15.719 trường hợp với số tiền 34,09 tỉ đồng. Số tiền này đã được thu hồi phần lớn, chỉ còn khoảng 2,22 tỉ đồng đang được thu hồi.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP.

Tính đến ngày 30.6, tổng số đối tượng phê duyệt theo Nghị quyết 68/NQ-CP từ ngân sách địa phương là 885.867 lượt người, với kinh phí khoảng 1.879 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thực hiện, các địa phương đã phát hiện chi trùng và chi sai 15.716 trường hợp với số tiền khoảng 34,09 tỉ đồng.

Qua đó, đã khẩn trương thực hiện thu hồi 11.725 trường hợp với số tiền 24,91 tỉ đồng; dừng chưa chi trả 2.605 trường hợp với số tiền 6,96 tỉ đồng. Các địa phương đang tích cực triển khai thu hồi 846 trường hợp còn lại với số tiền khoản 2,22 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh, xảy ra tình trạng trên là do nhiều nguyên nhân. Cụ thể như số đối tượng và kinh phí nhiều hơn dự toán; cán bộ cơ sở và người dân hiểu sai chính sách áp dụng cho toàn bộ người dân; người dân thiếu trung thực khi khai báo đề xuất hỗ trợ; còn sai sót trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt....

Bên cạnh đó, khi thực hiện chính sách có sai lệch rất lớn so với kế hoạch xây dựng ban đầu, phát sinh thêm nhiều đối tượng, thời gian hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ tăng cao. Đồng thời, việc mở rộng đối với đối tượng lao động tự do, điều kiện thủ tục đơn giản... tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng trục lợi, dễ sai sót, trùng lặp trong quá trình thực hiện.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thiên tai liên tiếp, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang toàn lực hỗ trợ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nắm bắt tình hình thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên từng địa bàn phải nắm bắt tình hình thực tế, theo sát diễn biến, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Quảng Bình: Mới giải quyết hỗ trợ thuê nhà trọ cho 26 lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình mới giải quyết chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho 26 lao động trên tổng số hàng trăm người.

Người khuyết tật được hỗ trợ về dạy nghề và việc làm thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hongtruongxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người khuyết tật vận động. Xin hỏi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và việc làm như thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiên tai liên tiếp, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang toàn lực hỗ trợ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nắm bắt tình hình thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên từng địa bàn phải nắm bắt tình hình thực tế, theo sát diễn biến, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Quảng Bình: Mới giải quyết hỗ trợ thuê nhà trọ cho 26 lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình mới giải quyết chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho 26 lao động trên tổng số hàng trăm người.

Người khuyết tật được hỗ trợ về dạy nghề và việc làm thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hongtruongxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người khuyết tật vận động. Xin hỏi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và việc làm như thế nào?