Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.729 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đợt này, địa phương có 1.729 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Lễ giao nhận quân tại các huyện, thị xã, thành phố đã diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Trong 1.729 thanh niên lên đường nhập ngũ, có 1.450 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 279 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, tuân thủ 5K.

Xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ ngày 15.2. Ảnh: M.N
Xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Đồng thời, tối 15.2, nhiều địa phương cũng thành lập các đoàn thăm, động viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi các tân binh cùng gia đình, đồng thời chúc mừng, động viên tinh thần các thanh niên ưu tú đã đạt tiêu chuẩn, vinh dự sắp được đứng vào hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Các thanh niên nhập ngũ cũng hứa quyết tâm khi vào quân đội sẽ tích cực phấn đấu rèn luyện, chấp hành điều lệnh kỷ luật quân đội, ra sức học tập, công tác để trở thành người chiến sĩ giỏi, có trình độ bản lĩnh vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch phục hồi nhanh nhưng cần nhiều đầu tư mới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Luôn là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn trong các kỳ nghỉ, điều này cho thấy du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng phục hồi, dần tạo ra thương hiệu có sức hút riêng được du khách biết đến. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần thêm nhiều đầu tư để nâng tầm du lịch của địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 48 doanh nghiệp tổ chức cho lao động làm việc xuyên Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, LĐLĐ tỉnh cho biết, trên địa bàn có 48 doanh nghiệp đã tổ chức cho người lao động làm việc xuyên Tết với hơn 8.300 lao động tham gia. Hầu hết người lao động đều đồng ý với chính sách làm việc mà các đơn vị đã đưa ra.

3 mặt nạ vàng bảo vật quốc gia sẽ sớm được trưng bày ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Mặt nạ vàng Giồng Lớn - Long Sơn, đồng thời trưng bày cùng một số hiện vật khác để người dân, du khách tham quan thưởng lãm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch phục hồi nhanh nhưng cần nhiều đầu tư mới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Luôn là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn trong các kỳ nghỉ, điều này cho thấy du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng phục hồi, dần tạo ra thương hiệu có sức hút riêng được du khách biết đến. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần thêm nhiều đầu tư để nâng tầm du lịch của địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 48 doanh nghiệp tổ chức cho lao động làm việc xuyên Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, LĐLĐ tỉnh cho biết, trên địa bàn có 48 doanh nghiệp đã tổ chức cho người lao động làm việc xuyên Tết với hơn 8.300 lao động tham gia. Hầu hết người lao động đều đồng ý với chính sách làm việc mà các đơn vị đã đưa ra.

3 mặt nạ vàng bảo vật quốc gia sẽ sớm được trưng bày ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Mặt nạ vàng Giồng Lớn - Long Sơn, đồng thời trưng bày cùng một số hiện vật khác để người dân, du khách tham quan thưởng lãm.