Bà Rịa-Vũng Tàu: 11.484 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phải đeo khẩu

Nguyên Dũng |

Chiều 8.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vì kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên toàn bộ 11.484 thí sinh dự thi tại 21 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế lúc vào thi.

Cũng theo ông Tuyền, ngoài 11.484 thí sinh dự thi bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế lúc vào thi thì toàn bộ 1.671 cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ coi thi, giám sát thi tại 21 điểm thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phải bắt buộc đeo khẩu trang y tế trong lúc làm nhiệm vụ.

“Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp”, ông Tuyền nói.

Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp, thống nhất phương án bắt buộc 11.484 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phải đeo khẩu trang lúc thi. Ảnh: Thúy Nguyệt
Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp, thống nhất phương án bắt buộc 11.484 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phải đeo khẩu trang lúc thi. Ảnh: Thúy Nguyệt

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, chiều nay 8.8, hầu hết các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Sở này cũng cho hay, liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa phát hiện thí sinh nào là F1,F2 của các ca mắc COVID-19.

Nhưng để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị này đã cùng với ngành y tế tỉnh thành lập 21 tổ y tế để hỗ trợ tại các điểm thi đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh, nhân viên, giám thị sát khuẩn, phát khẩu trang trước khi đi vào khu vực thi. Khuyến khích các thí sinh mang khẩu trang nhưng khi vào thi sẽ bắt buộc phải thay khẩu trang y tế. Các điểm thi cũng sẽ phát khẩu trang y tế cho các thi sinh.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở Y tế của tỉnh này đã chuẩn bị sẵn 10.000 khẩu trang y tế dự phòng và hàng trăm chai sát khuẩn để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nổi bật nhất trong ngày làm thủ tục dự thi THPT: Vừa thi, vừa phòng dịch

Nhóm PV |

14h ngày 8.8, gần 900.000 thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Để bảo vệ sức khỏe của mình, thí sinh chủ động đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn tay để phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều địa phương đang gấp rút thực hiện các phương án dự phòng khi có thí sinh và giám thị thuộc diện  F1, F2 phải cách ly vào "giờ chót".

Phóng viên Lao Động ghi nhận tại các điểm thi trên cả nước.

Thanh Hóa: Cấp điện 24/24 cho các hội đồng thi tại kỳ thi THPT quốc gia

QUÁCH DU |

Để đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi THPT quốc gia 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lên các phương án, trực lãnh đạo, cung cấp điện 24/24 cho các hội đồng thi và chấm thi.

Khử khuẩn bài thi THPT thế nào để phòng dịch COVID-19?

Thảo Anh - Phương Anh |

Nhiều băn khoăn lo ngại xung quanh việc khử khuẩn bài thi THPT 2020 để phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động đã trao đổi cùng PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này.

Thừa Thiên Huế: Đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2020

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.8, ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Cty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên TPHCM dậy từ tờ mờ sáng lên đường đi làm nhiệm vụ thi THPT

Nhóm PV |

Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, ngày 7.8, các thầy cô là giảng viên từ các trường đại học trên địa bàn TPHCM đã lên đường đi các tỉnh, thành khác từ sáng sớm để làm nhiệm vụ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Nổi bật nhất trong ngày làm thủ tục dự thi THPT: Vừa thi, vừa phòng dịch

Nhóm PV |

14h ngày 8.8, gần 900.000 thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Để bảo vệ sức khỏe của mình, thí sinh chủ động đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn tay để phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều địa phương đang gấp rút thực hiện các phương án dự phòng khi có thí sinh và giám thị thuộc diện  F1, F2 phải cách ly vào "giờ chót".

Phóng viên Lao Động ghi nhận tại các điểm thi trên cả nước.

Thanh Hóa: Cấp điện 24/24 cho các hội đồng thi tại kỳ thi THPT quốc gia

QUÁCH DU |

Để đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi THPT quốc gia 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lên các phương án, trực lãnh đạo, cung cấp điện 24/24 cho các hội đồng thi và chấm thi.

Khử khuẩn bài thi THPT thế nào để phòng dịch COVID-19?

Thảo Anh - Phương Anh |

Nhiều băn khoăn lo ngại xung quanh việc khử khuẩn bài thi THPT 2020 để phòng dịch COVID-19. Báo Lao Động đã trao đổi cùng PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề này.

Thừa Thiên Huế: Đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2020

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.8, ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Cty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên TPHCM dậy từ tờ mờ sáng lên đường đi làm nhiệm vụ thi THPT

Nhóm PV |

Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, ngày 7.8, các thầy cô là giảng viên từ các trường đại học trên địa bàn TPHCM đã lên đường đi các tỉnh, thành khác từ sáng sớm để làm nhiệm vụ.