Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiếp tục đóng cửa các bãi tắm

Lê Ngân |

Dù nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp, nhưng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, beer club, massage, cơ sở vật lý trị liệu, rạp chiếu phim, tiệm làm đẹp, khu du lịch... Đặc biệt, bãi tắm biển, dịch vụ game và các điểm vui chơi giải trí vẫn phải đóng cửa.

Chiều tối 17.4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành công văn số 3738/UBND-VP về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá là một trong số 35 tỉnh thành có nguy cơ thấp. Tuy nhiên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại giáp ranh với các tỉnh thành có nguy cơ hoặc có nguy cơ cao như Đồng Nai, Bình Thuận, TPHCM nên nguy cơ lây nhiễm vẫn có.

Chính vì vậy tỉnh quyết định, từ 18h ngày 17.4, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đi ra ngoài, tập trung không quá 10 người ngoài phạm vi trường học, bệnh viện, công sở. Tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng (trừ sự kiện kinh tế, chính trị đặc biệt). Tạm dừng nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, beer club, phòng trà, massage, cơ sở vật lý trị liệu, rạp chiếu phim, tiệm làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, khu du lịch.

Đặc biệt, các bãi tắm biển, dịch vụ game và các điểm vui chơi giải trí vẫn phải đóng cửa.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát được phép hoạt động trở lại nhưng khuyến khích mua mang về và phục vụ tại chỗ không quá 10 người; nhà hàng phục vụ tại chỗ không quá 20 người /lần phục vụ. Các hoạt động thể dục thể thao không tụ tập quá 20 người, tiệm cắt tóc phục vụ không quá 5 người.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu người dân hạn chế di chuyển vào các tỉnh thành có dịch, hạn chế vận chuyển hành khách ra vào tỉnh (xe ô tô từ 9 chỗ trở lên chỉ được vận chuyển không quá 50% số hành khách và không chở quá 20 người/chuyến).

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, việc tạm ngưng hoạt động các bãi tắm là cần thiết nhằm tránh người dân tụ tập đông người, nhất là người dân từ các tỉnh thành có dịch đến vui chơi tắm biển sẽ rất khó kiểm soát.

Lê Ngân
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Hơn 5.000 công dân hoàn thành cách ly tập trung

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.4, tại Khu cách ly tập trung ở tòa nhà cho công nhân thuê của Mitraco Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), 463 công dân hoàn thành cách ly được trở về nhà. Tính đến nay, Hà Tĩnh đã có hơn 5.000 công dân hoàn thành cách ly tập trung.

Người dân nên làm gì khi đến bệnh viện sau khi nới lỏng cách ly xã hội?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dự báo là ở các tỉnh có nguy cơ thấp, sau khi nới lỏng cách ly xã hội nhiều người mắc bệnh sẽ đổ đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Trước môi trường bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy, người dân cần làm gì để phòng chống dịch COVID-19. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM.

Vất vưởng những phận đời "mắc kẹt" giữa Thủ đô những ngày cách ly xã hội

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không ít người lao động nghèo ngoại tỉnh hiện đang mắc kẹt tại Thủ đô Hà Nội vì không thể về quê giữa những ngày  cách ly xã hội.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Hà Tĩnh: Hơn 5.000 công dân hoàn thành cách ly tập trung

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.4, tại Khu cách ly tập trung ở tòa nhà cho công nhân thuê của Mitraco Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), 463 công dân hoàn thành cách ly được trở về nhà. Tính đến nay, Hà Tĩnh đã có hơn 5.000 công dân hoàn thành cách ly tập trung.

Người dân nên làm gì khi đến bệnh viện sau khi nới lỏng cách ly xã hội?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dự báo là ở các tỉnh có nguy cơ thấp, sau khi nới lỏng cách ly xã hội nhiều người mắc bệnh sẽ đổ đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Trước môi trường bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy, người dân cần làm gì để phòng chống dịch COVID-19. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM.

Vất vưởng những phận đời "mắc kẹt" giữa Thủ đô những ngày cách ly xã hội

Tùng Giang - Tạ Quang |

Không ít người lao động nghèo ngoại tỉnh hiện đang mắc kẹt tại Thủ đô Hà Nội vì không thể về quê giữa những ngày  cách ly xã hội.